Trao 15 căn nhà tình nghĩa cho người có công và hộ dân vùng biên

NDO -

NDĐT - Ngày 12-9, Công ty Điện lực Tiền Giang (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền nam) phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bàn giao bốn căn nhà tình nghĩa cho bốn hộ gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Niềm vui nhận nhà tình nghĩa của người có công tại Tiền Giang.
Niềm vui nhận nhà tình nghĩa của người có công tại Tiền Giang.

Đó là hộ bà Lê Thị Một (sinh năm 1949, tham gia kháng chiến) được tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng II, ngụ ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy; hộ bà Nguyễn Thị Khoe (sinh năm 1969, là con liệt sĩ), ngụ ấp Phú Hoà, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy; hộ ông Đặng Văn Thủy (sinh năm 1958, cựu chiến binh), ngụ ấp Phú Hoà, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy; hộ ông Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1953, cựu chiến binh), ngụ ấp Phú Bình, xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè.

Ông Lưu Thanh Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang cho biết: “Với việc bàn giao bốn căn nhà tình nghĩa ngày hôm nay, Công ty Điện lực Tiền Giang đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng 10 nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2019, với mức hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, tổng kinh phí 500 triệu đồng. Trước đó, công ty đã bàn giao sáu căn nhà tình nghĩa cho người có công trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thường xuyên của công ty nhằm thực hiện công tác “Đền ơn - đáp nghĩa”, giúp gia đình những người có công ổn định chỗ ở, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã xây dựng 41 nhà tình nghĩa, phụng dưỡng năm Mẹ Việt Nam Anh hùng và hai gia đình thương binh”.

* Ngày 12-9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp UBND tỉnh Bình Phước tổ chức khánh thành, bàn giao nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, thuộc xã biên giới Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Trao 15 căn nhà tình nghĩa cho người có công và hộ dân vùng biên ảnh 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước và Quân khu 7 bàn giao nhà cho các hộ dân.

Năm căn nhà được bàn giao đợt này cho năm gia đình khó khăn về nhà ở, thiếu đất sản xuất, trong đó có hai gia đình là quân nhân chuyên nghiệp thuộc đồn biên phòng xã Đắc Ơ và đồn biên phòng Bù Gia Mập (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước); hai gia đình là lực lượng dân quân trật tự xã Đắc Ơ (huyện Bù Gia Mập) và một hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi căn có diện tích sàn 72 m2, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và nhà vệ sinh, trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ được hỗ trợ khoan giếng nước sinh hoạt, cấp 500 m2 đất để sản xuất. Tổng kinh phí xây dựng năm căn nhà trị giá hơn 870 triệu đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ hơn 556 triệu đồng, UBND tỉnh và huyện Bù Gia Mập hỗ trợ hơn 314 triệu đồng; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và lực lượng dân quân xã Đắc Ơ (huyện Bù Gia Mập) hỗ trợ tổng cộng 1.829 ngày công xây dựng nhà.

Trong dịp Lễ khánh thành, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng tặng mỗi hộ gia đình một chiếc tivi, ảnh Bác Hồ và cờ Tố quốc; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước tặng mỗi hộ gia đình một kệ tủ trị giá hơn 3,5 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng mỗi hộ một cặp dê giống trị giá sáu triệu đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh cho biết, điểm dân cư biên giới Đắc Ơ thuộc thôn 10, xã biên giới Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập nằm trong khu dân cư thuộc Dự án 33 của Chính phủ có 168 hộ dân với 720 nhân khẩu. Ông Minh đề nghị năm hộ gia đình được thụ hưởng nhà phải xem đây là cơ hội để phát triển kinh tế, chăm lo cho gia đình có cuộc sống ấm no. Các hộ dân ở điểm dân cư phải có trách nhiệm cùng lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh biên giới.