Trao 104 bồn chứa nước tặng người dân huyện đảo Cù Lao Dung

NDO -

NDĐT - Sáng 27-3, tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng phối hợp UBND huyện Cù Lao Dung đã trao 104 bồn chứa nước do nhóm Từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng các hộ dân huyện Cù Lao Dung.

Bà Mai Thị Hạnh (áo hồng, khẩu trang xanh) trao bồn nước cho người dân ở huyện đảo Cù Lao Dung.
Bà Mai Thị Hạnh (áo hồng, khẩu trang xanh) trao bồn nước cho người dân ở huyện đảo Cù Lao Dung.

Ông Trần Bé Tư, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung cho biết, nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả với nhân dân huyện Cù Lao Dung, nhiều năm qua, bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhóm từ thiện đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa đến với nhân dân các xã còn khó khăn của huyện. Hôm nay, nhằm góp phần giảm bớt khó khăn của người dân đang đối phó hạn mặn, bà Mai Thị Hạnh cùng nhóm từ thiện tiếp tục trao 104 bồn chứa nước, mỗi bồn dung tích 1.000 lít cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở huyện và Đồn Biên phòng An Thạnh 3, đóng trên địa bàn huyện.

Những năm trước, bà Mai Thị Hạnh đã vận động các nhà tài trợ, khoan tặng 200 giếng nước cùng 200 phần quà cho người dân huyện Cù Lao Dung. Đồng thời, tặng các cháu thiếu nhi một khu vui chơi, giải trí được xây dựng tại Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ, ở xã An Thạnh Đông với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng.

Trong đợt hạn mặn khốc liệt năm nay, bà Mai Thị Hạnh cùng nhóm từ thiện đã vận động được hơn 1,1 tỷ đồng, mua 831 bồn chứa nước loại 1.000 lít/bồn; vận động được 6.500 khẩu trang tặng bà con ở các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang và một số đồn biên phòng biên giới biển của các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Trao 104 bồn chứa nước tặng người dân huyện đảo Cù Lao Dung ảnh 1

Bà Mai Thị Hạnh (áo hồng) trao bồn nước cho người dân và chiến sĩ Đồn Biên phòng An Thạnh 3.

* Ngày 27-3, tàu chở nước ngọt của Cục Hậu cần (Quân khu 9) đã đưa khoảng 200 m3 nước ngọt từ tỉnh Vĩnh Long về cấp cho bà con nhân dân tại khu vực bến phà Tân Phú (địa phận xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Tại đây, có nhiều bà con tại xã Hòa Nghĩa (huyện Chợ Lách) và các xã lân cận đã đưa phương tiện, dụng cụ đến lấy nước miễn phí về sử dụng. Từ đầu tháng 3 đến nay, Cục Hậu cần (Quân khu 9) đã huy động một tàu 200 tấn vận chuyển chín chuyến với 2.250 m3 nước ngọt đến hỗ trợ chín xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre gồm: An Đức, An Hiệp (huyện Ba Tri); xã Tiên Long, xã Sơn Hòa, xã An Hiệp (huyện Châu Thành); xã Sơn Phú, xã Châu Bình (huyện Giồng Trôm) và xã Hòa Nghĩa (huyện Chợ Lách). Đồng thời, huy động hai tàu 60 tấn vận chuyển được bảy chuyến với 1.260 m3 nước ngọt cho sáu xã thuộc địa bàn các huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam.

Trao 104 bồn chứa nước tặng người dân huyện đảo Cù Lao Dung ảnh 2

Cục Hậu cần (Quân khu 9) cung ứng nước ngọt cho bà con huyện Chợ Lách.

Đại tá Đặng Văn Hiếu, Chủ nhiệm Hậu cần (Quân khu 9) cho biết, nếu tình hình hạn hán, xâm nhập mặn còn diễn ra gay gắt, Cục Hậu cần sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục hỗ trợ nước ngọt cho bà con, không chỉ riêng địa bàn tỉnh Bến Tre mà còn tại các tỉnh bị hạn, mặn thuộc đồng bằng sông Cửu Long.