Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức “Tháng Ba biên giới” tại huyện miền núi 30a Kỳ Sơn

NDO -

Ngày 5-3, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2021 tại xã Mường Ải, huyện miền núi 30a Kỳ Sơn (Nghệ An).

Thăm, tặng quà cho các chiến sĩ tại các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An)
Thăm, tặng quà cho các chiến sĩ tại các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An)

Chương trình trên là một trong các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021), 62 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2021).

Theo chương trình, Đoàn công tác đã đến chúc mừng Đồn Biên phòng Mường Ải nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng và trao tặng một bộ máy vi tính cho đồn Biên phòng Mường Ải.

Đồng thời, trao quà động viên Đội thanh niên xung kích giữ yên biên giới xã Mường Ải; thăm hỏi và tặng một cây nước nóng lạnh cho lực lượng Công an chính quy xã Mường Ải.

Đoàn công tác cũng tặng hai bộ bếp ga, hai bộ nồi, 3.000 khẩu trang y tế và 50 chai nước sát khuẩn cho hai điểm chốt (413 và 415) phòng, chống Covid-19; tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực chiến tại các chốt phòng chống Covid-19 ở khu vực biên giới Tổ quốc.

Các thành viên trong đoàn cũng đến thăm hỏi và trao tặng 3.000 cuốn vở cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Mường Típ.

Đây là chuỗi hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm tăng cường động viên, quan tâm những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc để đem lại bình yên cho cuộc sống nhân dân.