Thu gần 1.000 đơn vị máu trong Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” năm 2019

NDO -

NDĐT- Sáng 20-7, tại TP Vinh, khoảng 2.000 cán bộ, công-viên chức, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và người dân đã tham gia Ngày hội hiến máu "Giọt hồng xứ Nghệ" do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh Nghệ An tổ chức.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An tham gia hiến máu tại ngày hội.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An tham gia hiến máu tại ngày hội.

Đến 16 giờ cùng ngày, đã thu được gần 1.000 đơn vị máu; góp phần đáp ứng lượng máu cấp cứu và điều trị trong dịp hè 2019.

Trước đó, tối 19-7, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức Gala “Vì sức khỏe dòng máu Việt”, truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh và khai mạc Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” năm 2019. Đêm Gala là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” về Nghệ An.

Năm 2019 là năm thứ bảy liên tiếp Chương trình “Hành trình đỏ” được tổ chức và Nghệ An là một trong 40 tỉnh, thành tham gia. Đồng hành cùng Chương trình “Hành trình đỏ”, trong nhiều năm qua, Nghệ An đã tích cực vào cuộc. Phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh liên tục phát triển rộng khắp, với sự tham gia của đông đảo người dân cùng cán bộ, công viên chức và ĐVTN. Lượng máu thu được luôn vượt kế hoạch đề ra, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Cụ thể, năm 2018, Nghệ An đã vận động hiến được 32.739 đơn vị máu. Sáu tháng đầu năm 2019, Nghệ An đã vận động hiến được 15.658 đơn vị máu.