Tặng quà Tết gần 15.400 hộ nghèo Yên Bái

NDO -

Theo đó, mỗi suất quà sẽ được trao bằng tiền mặt hoặc hiện vật, trị giá tối thiểu 500.000 đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Thời gian tặng quà, từ ngày 27-1 đến ngày 6-2 (tức ngày 15 đến 25 âm lịch).

Lãnh đạo tỉnh  Yên Bái tham gia ủng hộ người nghèo trong Hội nghị BCH Đảng bộ, sáng 18-1.
Lãnh đạo tỉnh  Yên Bái tham gia ủng hộ người nghèo trong Hội nghị BCH Đảng bộ, sáng 18-1.

Trong đó, cấp tỉnh vận động tối thiểu 9.300 suất quà bằng tiền mặt, từ sự hỗ trợ, đóng góp từ các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cấp huyện vận động tối thiểu 6.072 suất quà bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 8,2 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên Yên Bái thực hiện tặng quà đến toàn bộ hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết. Qua đó, động viên, hỗ trợ kịp thời người nghèo và hộ nghèo để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, khoa học, tổ chức tặng quà kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng và mức hỗ trợ. Tỉnh sẽ tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương, trực tiếp tặng quà nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Dự kiến, tại Yên bái có bảy điểm bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa, gồm: TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên, Lục Yên…