Quyên góp gần 60 tỷ đồng xóa nhà tạm cho CCB, gia đình chính sách

NDO -

Ngày 20-3, tỉnh Hà Giang đã tổ chức phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh (CCB) nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở (giai đoạn 2).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Hà Giang cùng các tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình xóa nhà tạm.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Hà Giang cùng các tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình xóa nhà tạm.

Đến dự có các đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Từ tháng 7-2019 đến cuối năm 2020, tỉnh Hà Giang đã huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ được hơn 225 tỷ đồng xóa nhà tạm cho 3.336 hộ CCB, gia đình chính sách, hộ nghèo ở các xã biên giới (vượt mục tiêu ban đầu 1.136 nhà).

Đọc lời phát động quyên góp, ủng hộ chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn khoảng 6.000 hộ gia đình CCB nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo còn sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Từ thành công của chương trình trong giai đoạn 1, tỉnh Hà Giang tiếp tục phát động phong trào ủng hộ giai đoạn 2 với mục tiêu xóa nhà tạm cho gần 2.500 gia đình cần hỗ trợ làm nhà ngay trong năm 2021.

Tại buổi lễ, hàng trăm tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tham gia đóng góp, ủng hộ chương trình với tổng số tiền quyên góp được gần 60 tỷ đồng.