Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 39 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả bão, lũ

NDO -

Sáng 21-11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình tiếp nhận hỗ trợ an sinh xã hội và khắc phục hậu quả bão, lũ cho nhân dân Quảng Ngãi.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa tri ân tấm lòng hảo tâm các doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng bão, lũ Quảng Ngãi.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa tri ân tấm lòng hảo tâm các doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng bão, lũ Quảng Ngãi.

Theo đồng chí Phạm Thị Thu Trang, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, trong hai tháng 10 và 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp hứng chịu những trận bão, lũ, đặc biệt là cơn bão số 9 đã gây ra gió giật mạnh, mưa và lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân với tổng số tiền ước tính hơn 4.850 tỷ đồng.

Trong thời điểm khó khăn này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã cùng chung tay góp sức ủng hộ tinh thần và vật chất nhằm chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân vùng bão lũ Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền 39,1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội và khắc phục hậu quả bão, lũ cho nhân dân Quảng Ngãi. 

Cụ thể, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 10 tỷ đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bảy tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) năm tỷ đồng; Sun Group Vùng miền trung năm tỷ đồng; Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) ba tỷ đồng; Công ty cổ phần PVI một tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế C.S.Q  một tỷ đồng; Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt một tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga 500 triệu đồng; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) 300 triệu đồng; Vietcombank Chi nhánh Bình Tây, TP Hồ Chí Minh 300 triệu đồng...

Toàn bộ số tiền ủng hộ trên, trước mắt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phân bổ 29,1 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó chủ yếu hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, trường học, di dời dân… Số tiền còn lại sẽ được phân bổ sau khi kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại của từng địa phương.

Cũng tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ mỗi hộ năm triệu đồng cho 20 gia đình bị thiệt hại do bão lũ ở TP Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi tri ân tấm lòng “tương thân tương ái” của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã kịp thời chung tay chia sẻ khó khăn với người dân Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Đồng chí cam kết tỉnh sẽ sớm trao tiền ủng hộ đến tận tay bà con bị thiệt hại do bão, lũ trên địa bàn tỉnh theo đúng địa chỉ, đảm bảo nghiêm túc và công bằng.