“Quân đội chung tay vì người nghèo” tại huyện biên giới Ea Súp

NDO -

NDĐT - Ngày 16-12, tại xã Cư Kbang, huyện biên giới Ea Súp, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk phối hợp Chi nhánh Viettel Đắk Lắk và UBND huyện Ea Súp tổ chức chương trình Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” năm 2019.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk trao tặng tiền cho các cựu chiến binh xã Cư Kbang sửa chữa nhà và mua bò giống.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk trao tặng tiền cho các cựu chiến binh xã Cư Kbang sửa chữa nhà và mua bò giống.

Tại chương trình, các đơn vị quân đội đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho gia đình cựu chiến binh Nông Quốc Loòng (SN 1947, trú thôn 11, xã Cư Kbang) sửa chữa nhà ở; trao tặng số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình thương binh Nguyễn Văn Thượng (SN 1948, trú thôn 2, xã Cư Kbang) mua bò giống chăn nuôi và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Tổng giá trị các phần quà hỗ trợ tại huyện biên giới Ea Súp trong chương trình này là 45 triệu đồng.

Cư Kbang là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Ea Súp, 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía bắc di cư tự do vào sinh sống, làm ăn trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến nay cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, điều kiện kinh tế, xã hội còn chậm phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Vì vậy, được sự quan tâm của các cấp, ngành và sự chung tay của quân đội với nhiều hoạt động thiệt thực nhằm chia sẻ khó khăn nhằm động viên, giúp đỡ nhân dân nơi đây từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Phan Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” do Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, phát động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quân đội Anh hùng, truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần tương thân tương ái, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; chung tay vì người nghèo, tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với địa phương nghèo, người nghèo, đối tượng chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Chương trình còn là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).