Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà trẻ khuyết tật

NDO -

NDĐT - Chiều 28-8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và đoàn công tác tới thăm, tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các cháu khuyết tật đang theo học tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các cháu khuyết tật đang theo học tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Tham dự có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Nghĩa Hành.

Sau khi nghe lãnh đạo trung tâm báo cáo kết quả nuôi dưỡng, dạy và học cho trẻ khuyết tật, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những thành quả ban đầu mà Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, nuôi dạy trẻ em đã khó thì nuôi dạy trẻ khuyết tật còn khó khăn trăm bề, nhưng với tấm lòng yêu thương và tận tâm của đội ngũ giáo viên đã tạo niềm tin cho các gia đình gửi gắm con em mình vào trung tâm để được nuôi dưỡng, dạy làm người, dạy chữ và được dạy nghề.

Đồng chí căn dặn các cháu cố gắng học tập, rèn luyện và học nghề, phấn đấu trở thành con ngon, trò giỏi để sau này góp sức xây dựng quê hương. Đồng thời, lưu ý chính quyền địa phương cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để giúp Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ân cần thăm hỏi, trao quà cho các cháu khuyết tật và tặng 50 triệu đồng để Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn nuôi dạy trẻ khuyết tật tốt hơn; tặng 80 triệu đồng xây dựng điểm vui chơi Trường mầm non Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).