Phát động nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ”

NDO -

Chiều 26-10, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung và phát động chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ”.

Buổi lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung và phát động chương trình nhắn tin "Vì đồng bào vùng lũ".
Buổi lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung và phát động chương trình nhắn tin "Vì đồng bào vùng lũ".

Chiến dịch nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” kéo dài đến hết ngày 21-12-2020, nhằm huy động nguồn lực trợ giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Mọi tấm lòng hảo tâm trên cả nước có thể ủng hộ người dân miền trung bằng cách soạn tin: UH gửi 1403 (20.000 đồng/tin nhắn).

Chiến dịch nhắn tin do T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phối hợp Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phát động.

Tại lễ phát động, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp với số tiền và hàng trị giá gần bốn tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13-10, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã ra lời kêu gọi các cấp Hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai.

Hội CTĐ các cấp đã tiếp nhận ủng hộ bước đầu đạt hơn 62 tỷ đồng, trong đó thông qua T.Ư Hội hơn 22 tỷ đồng và hàng chục tấn hàng hóa.

Được biết, trong hai tuần qua, mưa lũ diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, mùa màng và sinh kế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân.

Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền trung, T.Ư Hội đã quyết định cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá gần năm tỷ đồng cho năm tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống.

Đợt cứu trợ bao gồm: 2,2 tỷ đồng tiền mặt, 2.390 thùng hàng gia đình, 480.000 viên lọc nước Aquatab, 120.000 gói bột lọc nước P&G và hơn 10 tấn hàng cứu trợ gồm: lương thực, thực phẩm, quần áo, sách vở…; đồng thời cử ba Đoàn công tác thăm hỏi, trao hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung