Kích cầu kinh tế kết hợp hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

NDO -

NDĐT- “Mega1 - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” là chương trình do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp triển khai với các đơn vị liên quan, nhằm giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng của Covid-19, đồng thời thiết thực xúc tiến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Những chuyến xe “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” của T.Ư Hội LHTN Việt Nam đến với nhiều địa phương khắp cả nước.
Những chuyến xe “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” của T.Ư Hội LHTN Việt Nam đến với nhiều địa phương khắp cả nước.

Diễn ra từ nay đến hết tháng 6-2020 trên phạm vi cả nước, chương trình “Mega1 - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” tập trung vào nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân, lao động trẻ và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trẻ.

Cụ thể, chương trình sẽ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trẻ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, ổn định sản xuất; giải quyết việc làm cho thanh niên công nhân bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19; kết nối các doanh nghiệp để cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi qua ứng dụng Mega1...

Thông qua việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Mega1, các nhà hảo tâm sẽ trích kinh phí ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, ổn định cuộc sống nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: “Mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên và thanh niên ít chịu ảnh hưởng bởi đại dịch sẽ chung tay thực hiện chương trình. Qua đây, tạo nên làn sóng mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả, ý nghĩa hướng đến những người gặp khó khăn”.

“Bên cạnh đó, chương trình còn có tác dụng kích thích sự phục hồi của nền kinh tế, đặc biệt là trong khu vực doanh nhân trẻ. Từ đó, vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19, vừa mở ra những cơ hội mới cho các startup trẻ của nước nhà”, anh Nguyễn Anh Tuấn nói thêm.