Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em ở Đác Lắc

NDO -

NDĐT - Ngày 24-8, tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Chương trình “Trái tim cho em” phối hợp Viettel Đác Lắc (Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội), Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Y dược TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tỉnh Đác Lắc. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại tỉnh Đác Lắc.

Các bác sĩ tham gia chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tỉnh Đác Lắc.
Các bác sĩ tham gia chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tỉnh Đác Lắc.

Theo kế hoạch, trong các ngày 24 và 25-8, chương trình sẽ khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho khoảng 3.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Sau khi khám sàng lọc, phát hiện các em bị bệnh tim bẩm sinh ở cấp độ nặng, các bác sĩ tư vấn phải mổ nếu thuộc hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ được Chương trình “trái tim cho em” tài trợ 100% kinh phí phẫu thuật.

Chương trình “Trái tim cho em” do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội phối hợp thực hiện từ tháng 10-2008. Sau 11 năm triển khai, chương trình đã tổ chức 59 đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 120 nghìn trẻ em trên toàn quốc; hỗ trợ kinh phí phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho hơn 5.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Đây là chương trình mang đậm tính nhân văn và có ý nghĩa xã hội đặc biệt sâu sắc.