Huy động hơn 55 tỷ đồng làm nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Mường Nhé

NDO -

NDĐT - Ngày 7-5, nhân kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé. Chương trình do Bộ Công an phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ cùng kêu gọi vận động tài trợ.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quà cho 10 gia đình nghèo ở Mường Nhé đã tích cực tham gia chương trình.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quà cho 10 gia đình nghèo ở Mường Nhé đã tích cực tham gia chương trình.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; các ngân hàng thương mại và đoàn đại biểu hai tỉnh Lai Châu, Sơn La về dự hội nghị.

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé do Bộ Công an phát động, được sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại và lãnh đạo một số bộ, ngành, trong vòng chưa đầy sáu tháng kể từ ngày triển khai đến nay, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành làm mới và sửa chữa 1.149 căn nhà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Mường Nhé.

Trong điều kiện vô cùng khó khăn do cách trở về địa hình, vận chuyển nguyên vật liệu, song với quyết tâm để đồng bào sớm được ở trong những ngôi nhà mới, vững chắc, hơn 400 cán bộ, công chức ở 24 sở, ngành, lực lượng vũ trang đã không quản khó khăn vào địa bàn hỗ trợ từng gia đình dựng nhà, sửa chữa nhà cũ đáp ứng quy mô “nhà ba cứng” có tường thưng tôn, mái tôn, khung thép, nền láng bê-tông. Tổng kinh phí các đơn vị đã hỗ trợ để Điện Biên hoàn thành chương trình làm nhà cho hộ nghèo Mường Nhé là 55 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (4 tỷ đồng), Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam (10 tỷ đồng), Ngân hàng Đầu tư và phát triển (10 tỷ đồng), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (10 tỷ đồng), Ngân hàng Công thương Việt Nam (5 tỷ đồng), Ngân hàng Hàng hải (5 tỷ đồng), Ngân hàng Kỹ thương (5 tỷ đồng), Ngân hàng Thịnh Vượng (5 tỷ đồng); tỉnh Điện Biên đã tạm ứng ngân sách tỉnh 1 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an với chủ trương hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé. Khẳng định đây là việc làm hết sức ý nghĩa giúp đồng bào nghèo ở huyện Mường Nhé có điều kiện sống tốt hơn, yên tâm hơn để lao động sản xuất, để đồng bào thấy được sẻ chia của cộng đồng trong hành trình vươn lên thoát nghèo, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ mong muốn: “Từ cách làm mẫu của Bộ Công an, Tỉnh ủy Điện Biên, sẽ có thêm nhiều bộ, ngành nhân rộng cách làm ấy, chung tay giúp đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo”.

Cảm ơn các ngân hàng đã tài trợ kinh phí, các cơ quan, đơn vị đã chung sức cùng Bộ Công an thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo Mường Nhé, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã, đồng bào các dân tộc huyện Mường Nhé đã ủng hộ, tích cực thực hiện chương trình. Qua đó giúp đồng bào nghèo ở Mường Nhé có nơi ở vững chắc, ổn định; giúp đồng bào ngày càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, không di cư tự do mà yên tâm sinh sống cùng góp sức xây dựng biên giới ngày càng vững chắc.

Với mong muốn giúp đồng bào có thêm điều kiện, tư liệu thoát nghèo bền vững, trên tinh thần “Trao yêu thương, nhận về hạnh phúc”, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, tới đây các bộ, ngành sẽ tiếp tục chung tay hỗ trợ đồng bào nghèo tỉnh Điện Biên nói riêng, hộ nghèo trong nước nói chung bằng cả vật chất, tinh thần để người nghèo đều có điều kiện vươn lên.

Ghi nhận sự hỗ trợ, đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân đã chung tay thực hiện chương trình, nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã trao 43 bằng khen cho 43 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình thành công. Bộ trưởng Tô Lâm cũng trao tặng 10 phần quà cho 10 gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Nhé có nhiều nỗ lực, tích cực thực hiện chương trình.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, đồng chí Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo các bộ, ngành đã đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1; Đại tướng Tô Lâm, đồng chí Trần Thanh Mẫn trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Huy động hơn 55 tỷ đồng làm nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Mường Nhé ảnh 1

Đại tướng Tô Lâm, đồng chí Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo các bộ, ngành đã đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.