Hơn 300 triệu đồng thiết bị bảo hộ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

NDO -

NDĐT - Ba nghìn khẩu trang N95, 14 nghìn găng tay y tế và 10 buồng UV khử khuẩn khẩu trang có tổng giá trị hơn 300 triệu đồng, vừa được T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyển tận tay các y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Bệnh viện phổi T.Ư, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Đoàn công tác của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng các thiết bị bảo hộ y tế tại Bệnh viện Phổi T.Ư.
Đoàn công tác của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng các thiết bị bảo hộ y tế tại Bệnh viện Phổi T.Ư.

Trong thời điểm các tỉnh, thành phố trên cả nước đã bắt đầu nới lỏng mức cách ly, thì lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu vẫn quán triệt tinh thần “không chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác”, ngày đêm túc trực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh.

Nhằm tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ tuyến đầu ngành y, sáng nay 27-4, đoàn công tác của T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan trao ba nghìn khẩu trang N95, 14 nghìn găng tay y tế và 10 buồng UV khử khuẩn khẩu trang tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Bệnh viện Phổi T.Ư, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” do T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai trên phạm vi cả nước.

Chương trình gồm nhiều chuỗi hoạt động kêu gọi các nguồn lực xã hội hỗ trợ trang thiết bị, công cụ bảo hộ, nhu yếu phẩm y tế… trao tặng các y, bác sĩ, chiến sĩ trên tuyến đầu mặt trận chống lại kẻ thù vô hình Covid-19 ở nước ta.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư chia sẻ: “Cuộc chiến chống Covid-19 ở nước ta đã giành được nhiều thắng lợi khả quan. Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” là một trong những sự cổ vũ, động viên quan trọng để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng, góp phần đưa cả nước tiến tới chiến thắng cuối cùng trước dịch Covid-19”.