Hơn 200 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo vùng cao đón Tết

NDO -

Sáng 26-1, Báo Nhân Dân phối hợp Công ty Điện lực Kon Tum tặng hơn 200 áo ấm cho các em học sinh nghèo vùng cao, đặc biệt khó khăn tại Trường PTDT bán trú tiểu học Đắk Nên, xã Đắk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Phóng viên Báo Nhân Dân cùng đại diện Công ty Điện lực Kon Tum trao áo ấm cho các em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Đắk Nên.
Phóng viên Báo Nhân Dân cùng đại diện Công ty Điện lực Kon Tum trao áo ấm cho các em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Đắk Nên.

Trường PTDT bán trú tiểu học Đắk Nên là trường vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum, hiện có tám điểm trường, với 17 lớp và 249 em học sinh. Trong đó, có 118 em được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 116 của Chính phủ; 100% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Thầy Lê Tấn Trường Anh, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Đắk Nên, cho biết: Điều kiện kinh tế gia đình của các em học sinh còn nhiều khó khăn, chủ yếu làm nương rẫy. Em ở xa nhất cách điểm trường trung tâm gần 32 km. Vào mùa mưa, rét đậm, rét hại gia đình không lo được áo ấm, dép, đồ che mưa cho các em nên nhà trường thường xuyên vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ để bảo đảm giữ ấm cho các em. Bên cạnh đó, nhà trường còn phân công cụ thể giáo viên phụ trách từng lớp để sâu sát đời sống và việc học tập của các em.

Phấn khởi khi mặc chiếc áo ấm mới, em Y Lan, học sinh lớp 5A, Trường PTDT bán trú tiểu học Đắk Nên bẽn lẽn tâm sự: “Con cảm ơn các cô chú nhiều lắm. Con mặc áo ấm mới vào rất ấm, Tết này không lo bị rét nữa rồi. Học kỳ I vừa qua, con đạt thành tích học sinh giỏi. Con xin hứa sẽ phấn đấu học tập tốt hơn nữa”.