Hội Nông dân sẽ triển khai "Tháng hành động vì miền Trung ruột thịt"

NDO -

Tại chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai chiều 21-10, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, hợp tác xã... trên cả nước sẻ chia với đau thương, mất mát của nhân dân miền trung.

Tập thể Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung tại chương trình.
Tập thể Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung tại chương trình.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Thào Xuân Sùng bày tỏ xúc động sâu sắc trước những đau thương, mất mát to lớn của đồng bào miền trung và đặc biệt là gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn những ngày qua.

Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, nhằm thực hiện lời kêu gọi giúp đỡ người nghèo, đồng bào vùng lũ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trên tinh thần tương thân, tương ái, thời gian tới đây, Đảng đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam sẽ triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, lập tức tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt trên tinh thần mỗi cán bộ, nhân viên cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam ủng hộ ít nhất một ngày lương trở lên.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, đơn vị... chung tay quyên góp, chia sẻ với những đau thương, mất mát của nhân dân vùng lũ nói chung và nông dân chịu thiệt hại do thiên tai nói riêng. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam sẽ triển khai "Tháng hành động vì miền trung ruột thịt" với nhiều công trình, việc làm thiết thực, cụ thể.