Hỗ trợ nhân dân Nậm Nhừ khắc phục hậu quả lũ quét

NDO -

Chia sẻ khó khăn với nhân dân, giáo viên xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), sau trận lũ quét xảy ra sáng sớm ngày 17-8, hôm nay, 19-8, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Nậm Pồ cùng đại diện đoàn thể đã đến thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con.

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, trao hỗ trợ cho gia đình bị lũ cuốn trôi nhà.
Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, trao hỗ trợ cho gia đình bị lũ cuốn trôi nhà.

Nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, đề nghị: Xã Nậm Nhừ, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông DTBT Tiểu học cần tạo điều kiện bố trí tạm nơi ăn nghỉ cho nhân dân, giáo viên bị trôi nhà. Công tác khắc phục hậu quả lũ quét cần tiến hành khẩn trương, song phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản cho nhân dân. Nếu trời còn mưa to, ưu tiên di chuyển nhân dân đến nơi tránh trú an toàn.

Từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và kinh phí Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, MTTQ huyện kêu gọi hỗ trợ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trao hỗ trợ bốn gia đình bị trôi nhà với số tiền ba triệu đồng/hộ; trao ba triệu đồng cho ba gia đình bị hỏng nhà (mỗi gia đình một triệu đồng) và sáu thầy, cô giáo bị thiệt hại do lũ quét được hỗ trợ 500 nghìn đồng/người.

Với 128 hộ dân bản Nậm Nhừ 1 bị cô lập do mưa lũ làm sạt đường, trôi cầu được các tổ chức đoàn thể trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết như: Dầu ăn, bột canh, bột giặt, mì tôm...

Trước đó, sáng 17-8, lũ quét tràn về trung tâm bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ cuốn trôi hoàn toàn bốn ngôi nhà của nhân dân, giáo viên; làm hư hưởng trường học, hai ngầm qua suối và nhiều công trình khác. Thiệt hại ước tính hơn sáu tỷ đồng.