Hỗ trợ ngư dân Bình Thuận gặp khó khăn do dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Ngày 7-5, tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức tặng quà cho 200 ngư dân thị trấn Phan Rí Cửa gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà cho ngư dân gặp khó khăn ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà cho ngư dân gặp khó khăn ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Tại buổi trao tặng, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển đã trực tiếp trao tặng 200 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 10 khẩu trang y tế và 300.000 đồng tiền mặt. Những món quà tuy không nhiều, nhưng chứa đựng tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với ngư dân; kịp thời động viên, hỗ trợ cho bà con ngư dân nghèo do ảnh hưởng của đại dịch; nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi bám biển. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt an ninh - quốc phòng.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, trong thời gian qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đồng hành với ngư dân trong phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn như nước uống tinh khiết, nước ngọt, bồn đựng nước, lương thực, thực phẩm gạo, mì ăn liền; khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn… với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.