Hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng bão số 2

NDO -

Nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 tại tỉnh Kiên Giang, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp tiền và hàng hóa trị giá 189 triệu đồng để Hội CTĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức các hoạt động cứu trợ cho các gia đình bị thiệt hại.

Đại diện Hội CTĐ tỉnh Kiên Giang trao quà, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bão số 2. (Ảnh: Hội CTĐ Việt Nam cung cấp)
Đại diện Hội CTĐ tỉnh Kiên Giang trao quà, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bão số 2. (Ảnh: Hội CTĐ Việt Nam cung cấp)

Trong đó, có 60 triệu đồng tiền mặt, 100 thùng hàng gia đình và 50 bộ công cụ sửa nhà.

Theo đó, Hội CTĐ tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để tiếp nhận, lập kế hoạch và tổ chức giám sát, cấp phát tiền đến các gia đình đầy đủ theo hướng dẫn của T.Ư Hội.

Đồng thời, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Hội CTĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp các ban ngành, chính quyền địa phương chủ động thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chịu thiệt hại tài sản và gia đình có nhà bị tốc mái; tổ chức đoàn đi kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo về T.Ư Hội.

Trước đó, ngày 2-8, do ảnh hưởng bão số 2, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa dông, gió mạnh đã làm thiệt 594 căn nhà của người dân. Trong đó, 32 căn nhà bị ngập nước (30-40cm), 140 căn nhà sập hoàn toàn, 376 căn nhà bị tốc mái.

Ngoài ra mưa dông còn làm ngập 201 ha lúa, 1.345 ha chuối bị đổ… Ước tính thiệt hại về vật chất là 7,2 tỷ đồng.

img_6508 ctđ2.jpg -0
 Đại diện Hội CTĐ tỉnh Kiên Giang trao quà, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bão số 2. (Ảnh: Hội CTĐ Việt Nam cung cấp)