Hành trình đỏ đến với 27 tỉnh, thành phố

NDO -

NDĐT - Sáng 10-7, tại Hà Nội, Viện Huyết học Truyền máu T.Ư tổ chức họp báo giới thiệu về Hành trình đỏ lần thứ tư năm 2016 với thông điệp “kết nối dòng máu Việt”. Đây là hoạt động trọng tâm của chiến dịch “những giọt máu hồng hè” do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.

Hành trình đỏ đến với 27 tỉnh, thành phố

Cùng ngày, đoàn Hành trình đỏ phía cũng chính thức xuất quân đến với 11 tỉnh, thành phố. Trước đó, lễ xuất quân của đoàn Hành trình Đỏ phía Nam cũng đã xuất quân tại Phú Quốc, Kiên Giang để đến với 15 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Hành trình đỏ năm nay diễn ra trong vòng tháng, bắt đầu từ ngày 1-7, đi qua 27 tỉnh, thành phố. Hai đoàn sẽ hợp quân ở Thanh Hóa, trước khi về Thủ đô Hà Nội, vào ngày 27-7, sau đó sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện trong đó có ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Trung tâm hội nghị quốc gia vào ngày 31-7.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu T.Ư, Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ cho biết: Hành trình đỏ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu diễn ra trong dịp hè hàng năm do lực lượng hiến máu nhiều nhất hiện nay là sinh viên đang nghỉ hè. Đồng thời, vận động thêm nhiều đối tượng khác trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện chứ không chỉ dừng lại ở lực lượng sinh viên như hiện nay.

Tại các địa phương mà Hành trình đỏ đến đều có các hoạt động tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, góp phần nâng cao nhận thức về hiến máu cứu người; tập dượt công tác tổ chức tiếp nhận máu với số lượng lớn phòng ngừa tai nạn, thảm họa cần sử dụng nhiều máu; tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, một căn bệnh theo ước tính có khoảng 10 triệu người Việt Nam mang gien bệnh.

Hiện, nền y học của Việt Nam ngày càng phát triển, nên nhu cầu máu để cấp cứu, điều trị ngày càng tăng. Mặc dù lượng máu thu được từ hiến máu tình nguyện tăng liên tục nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị đó.

Xuất phát từ thực trạng thiếu máu điều trị cho người bệnh trong dịp hè, Hành trình đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt đã ra đời từ năm 2013. Qua ba năm triển khai đến nay, Hành trình đỏ đã đi qua 42 tỉnh, thành phố trên cả nước và tiếp nhận gần 60 nghìn đơn vị máu.

Hành trình đỏ đã vượt qua ý nghĩa của hoạt động hiến máu nhân đạo, thực hiện sứ mệnh của một hành trình lịch sử kết nối tinh thần đoàn kết dân tộc bằng nghĩa cử cao đẹp – hiến máu cứu người. Nó sẽ trở thành điểm nhấn để phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, nhằm góp phần đạt mục tiêu 100% người hiến máu tình nguyện vào năm 2020.