Hàng tấn nhu yếu phẩm tại “Gian hàng 0 đồng” tặng công nhân

NDO -

NDĐT – Không chỉ dành 30 suất quà tặng các thanh niên công nhân và con em có hoàn cảnh khó khăn, Ban Tổ chức Ngày hội “Tiếp sức thanh niên công nhân” còn triển khai “Gian hàng 0 đồng” phát tặng nhiều loại nhu yếu phẩm, bàn giao công trình “Sân chơi thiếu nhi” và khám bệnh miễn phí cho hàng trăm công nhân.

Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại “Gian hàng 0 đồng”.
Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại “Gian hàng 0 đồng”.

Sáng 17-5, tại huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình gồm Lễ ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng – Hành quân xanh, Ngày hội “Tiếp sức thanh niên công nhân”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020.

“Khách mời” đặc biệt của chuỗi hoạt động là hơn 500 thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, chế xuất tại địa phương.

Mở đầu chuỗi chương trình, Ban Tổ chức đã trao 30 phần quà, mỗi phần gồm một triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng nhu yếu phẩm, tặng các thanh niên công nhân, con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí thân mật, Thành đoàn Hà Nội đã khai trương “Gian hàng 0 đồng” với số lượng hàng hóa gồm hai tấn gạo, 15 nghìn quả trứng, 500kg rau củ, 15 nghìn chai nước giải khát và 500 chai dầu ăn... phục vụ những “khách mời” đặc biệt.

Tại Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020, hơn 500 thanh niên công nhân đã được khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí.

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ Ngày hội, 30 cơ sở Đoàn thanh niên – Hội LHTN Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều điểm tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng thuốc miễn phí tương tự; phát khẩu trang, suất cơm miễn phí; hiến máu tình nguyện, tư vấn dinh dưỡng cho học sinh mầm non, tiểu học và tư vấn kiến thức phòng dịch Covid-19.