Đà Nẵng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

NDO -

Nhằm chung tay cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người lao động (NLĐ), giúp NLĐ an tâm sản xuất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời.

 Người lao động khó khăn nhận hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm.
Người lao động khó khăn nhận hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm.

Theo đó, LĐLĐ TP đã trích hai tỷ đồng thực hiện chăm lo cho NLĐ. Trong đó, mỗi trường hợp đoàn viên, NLĐ bị nhiễm Covid-19 được hỗ trợ hai triệu đồng. Hỗ trợ 1.000 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất một triệu đồng.

Các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, các phân xưởng, nhà máy trên địa bàn thành phố được trang bị 2.000 bình dung dịch sát khuẩn, 10 nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn, 500 suất quà là các nhu yếu phẩm (gạo, gia vị…); tặng 150 quạt máy cho khu cách ly tập trung tại công trình Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm…

LĐLĐ thành phố cũng cho phép Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ tình hình thực tế và nguồn ngân sách tích lũy, hỗ trợ đoàn viên đặc biệt khó khăn.

LĐLĐ thành phố đã chủ động phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc cho lực lượng lao động từ Quảng Nam đến Đà Nẵng làm việc bằng việc hướng dẫn các doanh nghiệp làm giấy xác nhận cho từng NLĐ để đi lại qua các chốt chặn ngoài thành phố.

Ngoài ra, đồng hành cùng Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 300 triệu đồng, gồm 3.000 bộ đồ phòng chống dịch và 3.000 khẩu trang vải nano kháng khuẩn, chung tay hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ Đà Nẵng. Công ty TNHH In 3D Long Thủy phối hợp Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh tặng 1.000 khẩu trang nhựa cao cấp và 10.000 miếng ngăn giọt bắn với tổng trị giá gần 450 triệu đồng cho cán bộ, NLĐ ngành y tế và cán bộ Công đoàn chuyên trách thành phố đang làm nhiệm vụ.

Được biết, tính đến hết ngày 10-8, toàn thành phố có 45 đoàn viên, NLĐ nhiễm Covid-19; 3.407 đoàn viên, NLĐ bị cách ly tập trung; 1.823 đoàn viên, NLĐ bị cách ly tại nhà. Hiện, số đoàn viên, NLĐ toàn thành phố bị ảnh hưởng là hơn 56.000 người, trong đó tập trung nhiều nhất ở khối ngành du lịch, dịch vụ hơn 44.000 người. Riêng tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, hơn 100 doanh nghiệp bị tác động lớn.

Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn -0
 Trao nước sát khuẩn, khẩu trang cho Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ.
Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố