Nhiều địa phương hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang dập dịch

NDO -

Chiều 17-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã quyết định trích từ Quỹ "Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid -19" của tỉnh để ủng hộ hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang mỗi tỉnh hai tỷ đồng.

Chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid-19 giữa hai tỉnh Hải Dương - Bắc Ninh trên quốc lộ 38.
Chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid-19 giữa hai tỉnh Hải Dương - Bắc Ninh trên quốc lộ 38.

Trước đó, chiều 16-5, tỉnh Hải Dương cũng đã làm lễ xuất quân, cử gần 270 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch Covid-19.

Đó là tình cảm, trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại hai địa phương này.

* Đà Nẵng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh 12.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Hải Dương hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang 4 tỷ đồng -0
 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tối 17-5, TP Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn cùng hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Theo đó, trong bối cảnh đang nỗ lực rẩt lớn, tập trung phòng chống đại dịch Covid-19 tại địa phương, với mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát, TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ, chia sẻ hai tình bạn, mỗi tỉnh 6.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, tương đương mỗi tỉnh ba tỷ đồng.

Đây là sự chia sẻ kịp thời, nhằm góp phần lớn cùng các địa phương, đặc biệt hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, nơi đang gặp rất nhiều khó khăn khi số ca nhiễm trong cộng đồng diễn biến phức tạp.

* Sáng 18-5, với tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, giúp bạn là giúp mình, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị y tế cho tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Đợt này, tỉnh Thái Nguyên cử 51 cán bộ là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, mang theo 25.500 khẩu trang y tế, 600 test nhanh kháng nguyên để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và hai ô-tô cứu thương sang hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Nhiều địa phương hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang dập dịch -0
Sáng 18-5, 51 cán bộ y tế tỉnh Thái Nguyên mang theo một số trang thiết bị, phương tiện sang hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. 

51 cán bộ y tế được cử sang tỉnh Bắc Giang công tác tại các bệnh viện hàng đầu ở Thái Nguyên như: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang Thép và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Đây đều là những cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao và có kinh nghiệm chống dịch.

TS Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, Đoàn cán bộ y tế của tỉnh mang theo một số trang, thiết bị y tế hỗ trợ tỉnh Bắc Giang cho đến khi nào bạn khống chế, dập dịch mới trở về tỉnh. Điều này, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, chung sức đồng lòng của tỉnh Thái Nguyên cùng bạn đẩy lùi dịch bệnh để cùng nhau bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mặc dù đến nay, Thái Nguyên chưa có trường hợp nào mắc Covid-19, nhưng tỉnh đã và triển khai đồng bộ các biện pháp như truy vết, cách ly, xét nghiệm tất cả những trường hợp có nghi ngờ; chuẩn bị đủ cơ sở cách ly, trang thiết bị y tế, cơ sở điều trị khi có bệnh nhân Covid-19 xuất hiện trên địa bàn.