Các đồn biên phòng ở Đác Lắc nhận "con nuôi"

NDO -

NDĐT - Sáng 10-10, Đồn Biên phòng Ea H’leo thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đác Lắc cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ nhận “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Cháu được đơn vị nhận nuôi là Hà Duy Long, 11 tuổi, sinh năm 2008. Cháu Long có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bị tai nạn mất sớm, bố bỏ đi nơi khác sinh sống, hiện cháu Long và em gái ở với ông bà nội tại thôn Chiềng, xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc.

Đồn Biên phòng Ea H’leo tổ chức lễ nhận “Con nuôi Đồn Biên phòng” đối với cháu Hà Duy Long.
Đồn Biên phòng Ea H’leo tổ chức lễ nhận “Con nuôi Đồn Biên phòng” đối với cháu Hà Duy Long.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Ea H’leo, đơn vị nhận nuôi cháu Long từ nay đến khi học hết lớp 9. Đơn vị đưa Long về chăm sóc tại Đội công tác Đồn Biên phòng đóng ở thôn Đừng, xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp. Lãnh đạo đơn vị giao trực tiếp cho Trung úy Phùng Văn Hai và Trung úy Võ Minh Hiếu kèm cặp, hướng dẫn cháu Long học tập, rèn luyện...

Như vậy, trong năm 2019, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Đác Lắc nhận nuôi dưỡng bốn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện sinh sống trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh. Toàn bộ kinh phí nuôi dưỡng các cháu do cán bộ, chiến sĩ lực lượng đóng góp. Các cháu được nhận nuôi đến khi học hết lớp 9, sau đó nếu còn học tập sẽ được đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng.