Các địa phương quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung

NDO -

Sáng 26-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và các tỉnh Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ gây ra. Ngay sau lễ phát động, có hơn 60 tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ gần bốn tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai. 

Tập thể Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm quyên góp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt miền trung, Tây Nguyên.  
Tập thể Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm quyên góp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt miền trung, Tây Nguyên.  

Đáng ghi nhận là tập thể học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường 4, TP Vĩnh Long) đã quyên góp được 15 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt miền trung, Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Hồng Đào cho biết, trong những ngày qua, mưa bão kèm theo lữ lớn, sạt lở đất liên tục xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh miền trung, Tây Nguyên gây thiệt hại nặng nề.

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Ban Thường trực cứu hộ tỉnh Vĩnh Long kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ vũ trang, các nhà hảo tâm… chung tay hướng về miền trung và các tỉnh Tây Nguyên, giúp người dân bị thiệt hại do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thời gian vận động quyên góp đến hết ngày 22-12.

Ngày 26-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung -0
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao lại Hội Chữ thập đỏ tỉnh bảng biểu trưng số tiền 1,7 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai. 

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ủng hộ trực tiếp và đăng ký với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đào Văn Phước trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã chung tay đóng góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời cho biết, ngay trong hôm nay, đơn vị sẽ chuyển số tiền đến các tỉnh miền trung.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã tiếp nhận bảng tượng trưng tiền, hiện vật trị giá 1,7 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tae Kwang Vina (KCN Biên Hòa 2), ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiên tai. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao lại cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh để đơn vị này tổ chức thực hiện các đợt cứu trợ đồng bào miền trung.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã vận động và được nhiều cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo hưởng ứng đóng góp tiền mặt, thực phẩm, quần áo, vật dụng sinh hoạt, với tổng giá trị hơn 11,6 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ngay sau khi tiếp nhận, trong ngày 23-10, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Phước Thiện đã cùng các nhà tài trợ trực tiếp đến tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị trao tiền, hàng cứu trợ đến người dân…

Ngày 26-10, lãnh đạo Công ty Điện lực Bến Tre đã trao số tiền 80 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, để ủng hộ đồng bào miền trung ruột thịt, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các địa phương quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung -0
Nhiều tổ chức, cá nhân đã đến MTTQ tỉnh Bến Tre ủng hộ đồng bào miền trung. 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Phúc Linh cho biết, sau gần một tuần phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung, tỉnh đã tiếp nhận tiền, quà, nhu yếu phẩm... với giá trị hơn hai tỷ đồng.

Dự kiến, ngày 5-11, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp Giáo hội Phật giáo tỉnh, Phật giáo Hòa Hảo vận chuyển 3.300 phần quà, trị giá 1,6 tỷ đồng đến giúp đỡ đồng bào miền trung.

Trước đó, tỉnh đã xuất quỹ vận động cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn và kết hợp nguồn vận động tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 14 đến 16-10) được 600 triệu đồng. Nguồn tiền này sẽ  gửi ngay đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng trị để giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn do lũ lụt gây ra.

Hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tiếp nhận sự hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra nhằm giảm bớt những khó khăn, mất mát để nhanh chóng ổn định cuộc sống.