Bộ Công an hỗ trợ Thừa Thiên Huế ba tỷ đồng khắc phục khó khăn sau bão lũ

NDO -

Chiều 16-11, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an dẫn đầu đã đến thăm, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ ba tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân (CAND) giúp lực lượng công an và nhân dân trong tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục thiệt hại do các đợt bão lũ gây ra.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an trao 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiên tai.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an trao 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND ủng hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng dự có Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng - Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Ngọc Riềm, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, tình hình bão lũ gây ra đối với địa bàn tỉnh rất nặng nề. Tuy không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản trong lực lượng Công an tỉnh hơn 15 tỷ đồng; 46 trụ sở đơn vị Công an các cấp ngập sâu, có nơi đến 2m; hơn 10 phương tiện ô-tô trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị hỏng; nhiều trang thiết bị, máy móc ngập nước bị hư hại; hơn 400 gia đình cán bộ chiến sĩ (CBCS) và thân nhân bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại hơn 12 tỷ đồng.

Bộ Công an hỗ trợ Thừa Thiên Huế ba tỷ đồng khắc phục khó khăn sau bão lũ -0
Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an hỗ trợ 1,5 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả các đợt bão, lũ gây ra. 

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ, ba sẵn sàng”, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức hơn 40 lượt kiểm tra nắm tình hình tại các địa bàn ngập lụt; huy động hơn 20 nghìn lượt CBCS và hàng trăm phương tiện tham gia ứng phó, cứu nạn cứu hộ (CNCH). Trong hơn một tháng qua, lực lượng Công an cơ sở đã bám địa bàn 24/24 giờ giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở mũi cứu nạn cứu hộ bằng đường thủy qua hồ thủy điện Hương Điền lên thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3, kịp thời đưa các công nhân, chuyên gia và năm thi thể nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở. Hiện, lực lượng Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng 67, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp hiệu quả với lực lượng Quân đội thuộc Quân khu 4 và tại địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Bên cạnh đó, đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên nhân dân vùng ngập lụt; phát động toàn thể CBCS đóng góp ngày lương ủng hộ đồng bào và CBCS bị thiệt hại do bão lũ; hỗ trợ giúp chính quyền tổ chức các đoàn cứu trợ, giúp đỡ nhân dân dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực công cộng, trường học, nhà dân bị ngập lụt, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, ngay từ khi cơn bão số 5 gây thiệt hại cho các tỉnh miền trung, trong đó có địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Bộ Công an đã lập Ban Chỉ huy tiền phương tại miền trung, cử nhiều lực lượng, đơn vị phối hợp Công an các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, trong thiên tai bão lũ, CBCS Công an đã thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, khi Công an là lực lượng đầu tiên có mặt tại vùng thiên tai. Trong đó, lực lượng Công an xã chính quy tăng cường về cơ sở đã phát huy hiệu quả giúp người dân trong bão lũ, nếu không có lực lượng Công an xã, CSGT, Công an huyện thì thiệt hại về người trong bão lũ sẽ rất lớn.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác cứu nạn cứu hộ, giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ. Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương rà soát đánh giá thiệt hại trong toàn lực lượng, không để CBCS rơi vào cảnh màn trời chiếu đất; rà soát các tấm gương CBCS hy sinh quên mình cứu dân để khen thưởng kịp thời; khảo sát trụ sở, phương tiện giao thông hư hỏng; gia cố, gia cường nhà giam giữ, kho tàng, trụ sở làm việc Công an xã, Công an phường sau bão lũ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND hỗ trợ các đơn vị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng dẫn đầu tiến hành trao 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND chia sẻ những khó khăn sau bão lũ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp người dân trong tỉnh khắc phục hậu quả các đợt bão, lũ gây ra.

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ những khó khăn do các đợt bão, lụt gây ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế và nhấn mạnh, Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an đồng cảm và luôn hướng về miền trung ruột thịt, trong đó, có tỉnh Thừa Thiên Huế. Do vậy, thời gian qua, Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an đã luôn tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành quyên góp, hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ những thiệt hại mà các tỉnh miền trung gặp phải, nhất là tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND với số tiền 1,5 tỷ đồng; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; lực lượng Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an cũng đã trao 300 triệu đồng đồng để hỗ trợ khó khăn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu ý kiến với Đoàn công tác của Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thông báo một số thiệt hại mà bão lụt gây ra trên địa bàn tỉnh và khẳng định, hiện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để sớm khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra; nỗ lực cố gắng để sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân. Món quà ý nghĩa của Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an sẽ được sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa, tất cả vì cuộc sống người dân.

Dịp này, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an cũng đã trao 350 triệu đồng hỗ trợ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ Trại giam Bình Điền - Bộ Công an. Đoàn công tác còn đến thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà); thăm gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - một trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại tiểu khu 67 xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).