Bình Phước hỗ trợ hơn 800 công nhân về quê đón tết

NDO -

NDĐT - Sáng 21-1 (tức 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân về quê vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cùng gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết.

Năm nay, tỉnh Bình Phước đã tổ chức bảy chuyến xe (gồm hai chuyến về miền tây, năm chuyến về miền trung và miền bắc) để đưa 810 công nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh về quê sum họp cùng gia đình. Ngoài ra, công nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng một phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Vào Bình Phước lao động gần chục năm nay nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chị Bùi Thị Trang chưa thể về quê Nghệ An đón tết cùng gia đình, người thân. Năm nay được công đoàn Công ty Freewell (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú) hỗ trợ một chuyến xe về quê ăn Tết, chị Trang xúc động cho biết, sau nhiều năm xa quê vào Bình Phước lập nghiệp, chưa một lần về quê thăm bố mẹ và bà con lối xóm. Được hỗ trợ xé xe về quê ăn tết cùng gia đình, chị rất xúc động, cảm ơn lãnh đạo tỉnh, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho công nhân làm xa được được đoàn tụ bên gia đình nhân dịp Tết đoàn viên.

Nhằm chăm lo đời sống cho người công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức chương trình Tết sum vầy cho 3.612 công nhân với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; đi thăm, chúc Tết, trao quà, mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết với số tiền hơn 16,5 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã ân cần thăm hỏi, chúc các anh chị em công nhân về quê đón Tết an toàn, vui tươi, ấm áp và mong rằng sau kỳ nghỉ Tết, anh chị em sẽ trở lại đúng thời gian làm việc để giúp công ty, doanh nghiệp ổn định sản xuất trong năm mới, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh cần chủ động tham mưu cho tỉnh chính sách nhà cho công nhân để tạo điều kiện cho anh chị em công nhân có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất.