Báo Nhân Dân trao thêm 100 phần quà cho dân nghèo tỉnh Cà Mau

NDO -

NDĐT – Ngoài 100 suất quà Tết đã trao tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) vào ngày 15-1, thêm 100 phần quà Tết vừa được Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ trao đến tận tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau trong ngày hôm nay.

Đơn vị tài trợ trao quà Tết được vận động từ Báo Nhân dân cho các bệnh nhân khó khăn tại BVĐK Cà Mau.
Đơn vị tài trợ trao quà Tết được vận động từ Báo Nhân dân cho các bệnh nhân khó khăn tại BVĐK Cà Mau.

Buổi trao quà được tiến hành vào chiều ngày 23-1, nhằm ngày 29 Tết Canh Tý năm 2020. Mỗi suất quà là tiền mặt (500 nghìn đồng), do Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ vận động tài trợ từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (Xổ số Cà Mau). Đến cuối giờ chiều cùng ngày, các phần quà nêu trên đã được trao đến tận tay các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Lọc máu và Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Cà Mau.

Qua quan sát của phóng viên, dù ngày Tết đã cận kề nhưng chỉ riêng tại Khoa Lọc máu của BVĐK Cà Mau, hiện vẫn còn tới 70 bệnh nhân đang nằm điều trị. Trong đó, có khá nhiều trường hợp đã thực hiện quy trình chạy thận nhân tạo hơn 10 năm, khiến gia đình từ mức giàu trở thành trung bình, từ mức khá trở thành khó, từ đủ ăn trở nên khánh kiệt… Họ, vì nhiều lý do khác nhau, khá nhiều trường hợp cả người thân cùng bệnh nhân chạy thận không về nhà mà ăn Tết luôn trong bệnh viện. Vì vậy, những phần quà tết tuy nhỏ nhoi nhưng được trân quý, nhường nhịn.

Ông Tiết Văn Quang (quê thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) chạy thận nhân tạo hơn 1 tháng qua tại BVĐK Cà Mau cảm ơn đoàn từ thiện nhưng xin nhường phần quà cho bệnh nhân khác: “Ở đây nhiều người khổ lắm, có những người chạy thận đã mười mấy năm rồi. Họ cần số tiền đó hơn nên tôi xin từ chối nhận để các anh đi trao cho những người đó”.

Thông tin nhanh tại lễ trao quà, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Xổ số Cà Mau cho biết, hằng năm đơn vị trích khoảng 6 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động vì an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng, chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo… “Các hoạt động của chúng tôi nhằm chung tay cùng địa phương “tiếp sức” cho các hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người, mọi nhà đều có Tết”– Ông Hải chia sẻ.