Bạc Liêu vận động hơn 12 tỷ đồng giúp đồng bào dân tộc khó khăn

NDO -

Chiều 28-10, lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng nhà tình thương, xây cầu, hỗ trợ đồng bào dân tộc khó khăn trong tỉnh, giai đoạn 2017-2020.

Bạc Liêu luôn quan tâm dạy chữ Khmer cho con em người Khmer của tỉnh.
Bạc Liêu luôn quan tâm dạy chữ Khmer cho con em người Khmer của tỉnh.

Theo đó, gần năm năm qua, ngoài các nguồn vốn của Trung ương đầu tư, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đóng góp được hơn 12 tỷ đồng, chung tay góp sức chăm lo đời sống, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn vốn này, tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng hơn 12.000 suất quà; đỡ đầu hàng trăm hộ nghèo người dân tộc; trao tặng hàng trăm chiếc xe đạp, hàng chục nghìn tập vở cho học sinh nghèo.

Bạc Liêu vận động hơn 12 tỷ đồng giúp đồng bào dân tộc khó khăn -0
 Nhiều hộ Khmer ở Bạc Liêu được hỗ trợ vốn sản xuất, vươn lên khá giá.

Ngoài ra, các ngành, đơn vị chức năng trong tỉnh còn phối hợp tổ chức bảo trợ bệnh nhân nghèo, bệnh viện tuyến trên khám sàng lọc và chữa bệnh miễn phí cho gần 4.000 lượt người… Từ sự nỗ lực này, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bạc Liêu còn hơn 540 hộ, giảm từ hơn 16% xuống còn gần 3%, bình quân mỗi năm giảm trên 4% tỷ lệ hộ nghèo, giúp bà con vươn lên tạo cuộc sống mới.