Bắc Giang phát động Tháng cao điểm vì người nghèo và ủng hộ đồng bào miền trung

NDO -

Ngày 19-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020 và ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lũ. Trong ngày phát động, 37 tổ chức đơn vị thực hiện và đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 63 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại lễ phát động.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “Nhường cơm sẻ áo”, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đại biểu dự Lễ phát động đã ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với số tiền hơn 43 triệu đồng.

Được biết, hiện toàn tỉnh Bắc Giang còn 16.372 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,5% và 26.811 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,73%. Trong đó, nhiều hộ nghèo rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng.

Tính từ tháng 10-2009 đến tháng 10-2020, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid-19 được hơn 118 tỷ đồng