"Tết ấm cho em" Xuân Tân Sửu hướng về miền trung

NDO -

Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp dành cho trẻ em, đồng bào miền trung trong và sau bão lũ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam các cấp triển khai chương trình "Tết ấm cho em" năm 2021 vào đúng dịp Xuân Tân Sửu, để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đón Tết Nguyên đán ấm no.

Trẻ em dân tộc thiểu số. (Ảnh minh họa)
Trẻ em dân tộc thiểu số. (Ảnh minh họa)

Chiều 25-11, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan phát động chương trình "Tết ấm cho em" Xuân Tân Sửu - năm 2021.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ trao hai nghìn suất quà Tết tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Ninh Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Trong đó, Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam các địa phương sẽ hưởng ứng tại: Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre...

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho biết: Chương trình tập trung hướng về đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, chịu ảnh hưởng bởi bão lụt.

"Qua chương trình, chúng tôi mong muốn xã hội, cộng đồng không chỉ quan tâm đến các em về vật chất, mà còn cả những vấn đề mang tính cấp thiết nhằm kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các em", Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ.

Thời gian gần đây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng về miền trung như: Hỗ trợ chăn màn, áo ấm, nhu yếu phẩm, tiền mặt... với tổng giá trị hơn ba tỷ đồng tặng các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.