Người Việt Nam ở nước ngoài đón Xuân Canh Tý

Trong hai ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã tổ chức Tết cộng đồng đón Xuân Canh Tý với sự tham gia của đông đảo bà con Việt kiều, cùng tập thể cơ quan đại diện và gia đình, người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước sở tại.

Tại Xin-ga-po, Đại sứ Tào Thị Thanh Hương đánh giá cao về những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với quê hương, đất nước và quan hệ hợp tác Việt Nam - Xin-ga-po. Nhân dịp Tết Cộng đồng, nhiều hoạt động đã được tổ chức như trưng bày, giới thiệu các mẫu áo dài truyền thống và hiện đại của Việt Nam, trình diễn các tiết mục văn nghệ…

* Tại Anh, Đại sứ Trần Ngọc An khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh tiếp tục đà phát triển tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2019 đạt khoảng bảy tỷ USD, tăng hơn 10% so năm 2018. Đại sứ Trần Ngọc An đánh giá cao những đóng góp của toàn thể bà con kiều bào, của các nghiên cứu sinh, sinh viên, học sinh Việt Nam tại Anh, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt - Anh trong năm qua và tin tưởng cộng đồng người Việt tại Anh sẽ ngày càng đoàn kết và phát triển vững mạnh, luôn hướng về quê hương, đất nước.

* Tại buổi Tết cộng đồng người Việt ở Áo, Đại sứ Lê Dũng nhấn mạnh, quan hệ song phương Việt Nam và CH Áo đạt những kết quả tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3,6 tỷ USD. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Áo, Đại sứ Lê Dũng đánh giá cao và vui mừng trước tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, có nhiều hoạt động thiết thực và mong muốn bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa Việt, hướng về quê hương, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển quan hệ hai nước.

* Tại Ten A-víp, Đại sứ Việt Nam tại I-xra-en Đỗ Minh Hùng gửi lời chúc Tết tới bà con, mong bà con tiếp tục đồng hành và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Tết cộng đồng mừng Xuân Canh Tý đã diễn ra với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ, liên hoan ẩm thực đa dạng với các món ăn truyền thống ngày Tết, có sự hưởng ứng tích cực của bà con cộng đồng và bạn bè nước sở tại.

* Tại Hồng Công (Trung Quốc), Tổng Lãnh sự Việt Nam Trần Thanh Huân cho biết, quan hệ Việt Nam - Hồng Công trong năm 2019 tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Cán cân thương mại hai chiều trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 19 tỷ USD, tăng 4,3%. Cộng đồng người Việt tại Hồng Công luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Tại buổi gặp mặt mừng Xuân Canh Tý, Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân trao giấy khen tặng các Việt kiều tiêu biểu, đã có những đóng góp tích cực cho quê hương đất nước và xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt tại Hồng Công.