Kiều bào ở Udon Thani tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

NDO -

Ngày 21-4 (tức mùng 10-3 năm Tân Sửu), Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, khu vực đông bắc Thái Lan, đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Kiều bào Udon Thani tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
Kiều bào Udon Thani tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Tham dự buổi lễ có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kean Hoàng Ngọc Sơn, cùng Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani và đại diện bà con cộng đồng.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương được cộng đồng người Việt tại Udon Thani tổ chức trang trọng tại chùa Khánh An, ngôi chùa Việt duy nhất tại tỉnh Udon Thani. Đây là nơi bà con kiều bào tổ chức Ngày Giỗ tổ Hùng Vương lần đầu tiên vào năm 2019 và cũng là nơi bà con đặt tượng Vua Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Hoàng Ngọc Sơn nhấn mạnh, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt và Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành ngày giỗ trọng đại của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức ngày Giỗ tổ Hùng Vương là một hoạt động văn hóa của người Việt không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước, mà còn giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, động viên người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó với dân tộc, luôn hướng về quê hương đất nước.

Tổng lãnh sự Hoàng Ngọc Sơn cũng bày tỏ vui mừng được cùng bà con kiều bào thắp nén tâm hương hướng về quê cha đất mẹ nhân ngày Giỗ tổ 10-3 (âm lịch), đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani để buổi lễ diễn ra thành công, phù hợp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ Thái Lan.

Là một trong những tỉnh có số lượng kiều bào đông nhất tại Thái Lan, với khoảng 60 nghìn người, cộng đồng người Việt tại Udon Thani luôn có tinh thần hướng về quê hương đất nước, có nhiều đóng góp cho cộng đồng sở tại và được chính quyền địa phương đánh giá cao.