Hỗ trợ khẩu trang y tế cho kiều bào tại Lào

NDO -

Ngày 28-11, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức lễ trao 75 nghìn khẩu trang y tế tặng cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Tham dự có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm, đại diện Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ nước, đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, BCH Tổng hội người Việt Nam tại Lào, BCH Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane.

Kiều bào Lào tại lễ trao tặng khẩu trang y tế, ngày 28-11.
Kiều bào Lào tại lễ trao tặng khẩu trang y tế, ngày 28-11.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Công sứ Trịnh Thị Tâm thông báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và Lào; đánh giá cao việc cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã chấp hành tốt các chính sách và biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Lào đưa ra.

Công sứ Trịnh Thị Tâm cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng kiều bào tại nước ngoài nói chung cũng như tại Lào nói riêng. Trước những khó khăn mà kiều bào tại Lào đang gặp phải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Ngoại giao đã quyết định trao ủng hộ kiều bào tại Lào 75 nghìn khẩu trang y tế để sử dụng nhằm phòng chống dịch bệnh. Công sứ Trịnh Thị Tâm đánh giá dịch bệnh Covid-19 nhiều khả năng còn kéo dài, chưa thể chấm dứt ngay, vì vậy bà con kiều bào tại Lào không chủ quan trước dịch bệnh; và đề nghị Tổng hội và Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane phân phát số khẩu trang này đến kiều bào Việt Nam tại Lào.

Thay mặt bà con kiều bào tại Lào, ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội người Việt Nam tại Lào xúc động cho biết, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đối với bà con kiều bào; cảm ơn món quà quý giá mà Đảng, Nhà nước đã dành tặng kiều bào tại Lào và xin hứa các tổ chức đoàn thể kiều bào tại Lào sẽ trao số khẩu trang y tế này tới tận tay các kiều bào tại Lào. Ông Phạm Văn Hùng cho rằng dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, vì vậy số khẩu trang này rất cần thiết đối với cộng đồng bà con và xin hứa kiều bào tại Lào sẽ tiếp tục đồng lòng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau hướng về Tổ quốc.

Được biết, đây là số khẩu trang do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, phối hợp Ban Điều phối viện trợ nhân dân - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam huy động được để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào phòng chống dịch bệnh Covid-19.