Đồng bào xa Tổ quốc hỗ trợ vật dụng y tế phòng dịch Covid-19

NDO -

NDĐT- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng bào xa Tổ quốc ở các nước: Ba Lan, Séc, Nga đã quyên góp, mua khẩu trang y tế, nước sát trùng và các vật dụng y tế khác để hỗ trợ bà con trong nước phòng, chống và ngăn chặn bệnh dịch Covid-19 lây lan.

Cộng đồng người Việt Nam tại Moscow, LB Nga trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và 520 lọ nước rửa tay sát khuẩn cho nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Cộng đồng người Việt Nam tại Moscow, LB Nga trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và 520 lọ nước rửa tay sát khuẩn cho nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), tính đến ngày 21-2-2020, cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã hỗ trợ 48.000 khẩu trang y tế và 200 chai nước khử trùng, 200 lọ vitamine cho người dân xã Sơn Lôi và một số cơ sở y tế. Cộng đồng người Việt Nam tại Moscow, LB Nga đã trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và 520 lọ nước rửa tay sát khuẩn cho nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 21-2.

Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã vận động cộng đồng, chuyển về nước 28 thùng hàng bao gồm 40.000 chiếc khẩu trang y tế; 10.000 chiếc găng tay bảo hộ; 137 bộ quần áo chống dịch chuyên dụng cho bác sĩ; 30 máy đo thân nhiệt; 25 lọ gel, nước khử trùng chuyên dụng cho bác sĩ (loại 500ml) cùng hơn 1.000 gói khăn khử trùng tay và khăn ướt...để trao cho tỉnh Vĩnh Phúc vào đầu tuần sau.

Bạn trẻ Việt Nam tại Séc chung tay chống dịch Covid-19