Dâng hoa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan

NDO -

Chiều 11-12, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Cayson Phomvihan (13-12-1920 - 13-12-2020), Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh đại sứ quán đến Bảo tàng Cayson Phomvihan, Thủ đô Vientiane, Lào, dâng lẵng hoa tưởng niệm Chủ tịch Cayson Phomvihan.

Công sứ Trịnh Thị Tâm ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Cayson Phomvihan.
Công sứ Trịnh Thị Tâm ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Cayson Phomvihan.

Sau lễ dâng lẵng hoa tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Cayson Phomvihan, đồng chí Thongvan Thongdee, Phó Cục trưởng Cục Bảo tàng Cayson Phomvihan và di tích lãnh tụ cách mạng Lào phát biểu cảm ơn Công sứ và đoàn đã đến đặt lẵng hoa tươi thắm cùng những lời ca ngợi công lao to lớn và tưởng niệm đến Chủ tịch Cayson Phomvihan, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam anh em.

Đồng chí Thongvan Thongdee khẳng định, trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Cayson Phomvihan đã cống hiến trí tuệ, sức lực cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Lào, đưa cuộc cách mạng của nhân dân Lào giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm cho đất nước Lào một đất nước thuộc địa trở thành đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Xúc động ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng, Công sứ Trịnh Thị Tâm viết, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan Việt Nam bên cạnh đại sứ quán rất vui mừng và vinh dự được đến đặt lẵng hoa trước tượng đài Chủ tịch Cayson Phomvihan và thăm quan bảo tàng mang tên lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào, người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Dâng hoa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan -0
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan Việt Nam bên cạnh đại sứ quán dâng lẵng hoa nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan. 

Chúng tôi hết sức xúc động khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh, hiện vật về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Cayson Phomvihan cũng như những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Lào, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào đã đạt được qua các thời kỳ, đặc biệt là những thông tin, hình ảnh, hiện vật về Liên minh đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như nhưng thành quả của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua.

Nhân dịp này, trước tượng đài Chủ tịch Cayson Phomvihan, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan Việt Nam bên cạnh đại sứ quán xin hứa sẽ tiếp tục không ngừng phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Lào để làm cầu nối vững chắc, góp phần vun đắp, thúc đẩy đưa mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào thực chất, hiệu quả; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; Chủ tịch Cayson Phomvihan sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Lào và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sau lễ dâng hoa, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm và đoàn đã đi tham quan Bảo tàng Cayson Phomvihan và ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng.