Đại sứ quán chúc Tết các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Lào

NDO -

Chiều 8-2 (tức 27 Tết), đoàn đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 11 đang thi công trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới, công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào.

Công sứ Trịnh Thị Tâm (thứ 4 từ phải qua) trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.
Công sứ Trịnh Thị Tâm (thứ 4 từ phải qua) trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.

Thay mặt đoàn, Công sứ Trịnh Thị Tâm đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11; tin tưởng Binh đoàn 11 sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để Binh đoàn 11 có thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Công sứ Trịnh Thị Tâm gửi lời chúc mừng của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong những ngày giáp Tết vẫn kiên trì bám trụ, hăng say lao động, bảo đảm tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu công việc.

Công sứ Trịnh Thị Tâm và Đại tá Võ Văn Thống, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã ân cần thăm hỏi và trao những món quà tới cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.

Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 xúc động cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã đến thăm hỏi, động viên trong những ngày giáp Tết; khẳng định, toàn đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao độ, huy động tối đa cán bộ chiến sĩ tham gia vào các hạng mục công trình xây dựng.

Đến nay, công trình cơ bản đã thi công xong, hoàn thành khối lượng công việc được hơn 95%, hiện đang khẩn trương tiến hành các khâu hoàn thiện, ốp lát, chỉnh trang và xây dựng các công trình phụ trợ.

Đại sứ quán chúc Tết các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Lào -0
 Công trình Nhà Quốc hội Lào mới đã thi công xong hơn 95%, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện các công đoạn cuối cùng.

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, các khâu vận chuyển trang thiết bị, máy móc cũng như nhân lực từ Việt Nam sang rất khó khăn, tuy nhiên, thời gian vừa qua, Binh đoàn 11 đã quyết tâm thực hiện việc thi công như kế hoạch đề ra. Trong dịp Tết này, Binh đoàn đã huy động tới 680 cán bộ, chiến sĩ, tổng lực thi công công trình để có thể kịp đưa Nhà Quốc hội Lào mới phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX sắp tới.

Nhà Quốc hội Lào mới là một trong những biểu tượng nhiều ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Công trình là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào, từ ngày 24 đến ngày 26-11-2016.