Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga mừng Ngày thống nhất đất nước

NDO -

Tối 30-4, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức buổi gặp mặt mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021), mừng Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và kỷ niệm tròn 5 năm Ngày thành lập hội. 

Cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga tặng hoa Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga.
Cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga tặng hoa Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga.

Buổi gặp mặt thu hút đông đảo cựu chiến binh Việt Nam từng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hiện đang sinh sống và làm việc tại LB Nga, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Cơ quan Tuỳ viên quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, cùng đại diện các hội đoàn của người Việt tại Nga.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội, Phó Chủ tịch Hội Đỗ Văn Tiếu nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân Việt Nam đã giành chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Vốn là một anh “bộ đội cụ Hồ”, thành công khi làm kinh tế trên xứ sở Bạch Dương, ông Đỗ Văn Tiếu đặc biệt ngợi ca đường lối đổi mới của Đảng ta trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền bằng cách nâng cao nội lực đất nước, kiên định đường lối đối ngoại yêu chuộng hoà bình, chủ trương hoà nhập và nâng cao uy tín của Việt  Nam trên trường quốc tế.

Tâm niệm của ông Tiếu cũng là nguyện vọng, phương châm sống của những người lính cụ Hồ năm xưa: “Chúng ta, những cựu chiến binh trên mặt trận mới, vừa làm kinh tế, vừa là sứ giả của Việt Nam trên đất nước Nga, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn đất nước ổn định, phát triển phồn thịnh. Chúng ta sẽ luôn cố gắng lao động và sáng tạo, làm ra nhiều của cải vật chất nhất, tích cực góp phần củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga”.

Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga mừng Ngày thống nhất đất nước -0
 Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Đại tá Trần Tiến Phương đánh giá cao hoạt động của hội.

Trong buổi gặp mặt ấm tình đồng đội, Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Đại tá Trần Tiến Phương đánh giá cao hoạt động của hội, góp phần thắt chặt tình đồng đội giữa những cựu chiến binh Việt Nam ở nơi xa Tổ quốc. Ông khẳng định, hội đã thực hiện rất tốt mục tiêu thành lập là tạo ra một tổ chức chính thức, giúp cựu chiến binh Việt Nam tại Nga có nơi sinh hoạt, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Được thành lập cách đây 5 năm, đúng dịp 30-4, với khoảng 60 thành viên ban đầu, đến nay nhờ sự hoạt động tích cực của từng hội viên, sự đóng góp sức lực không nhỏ của Ban Chấp hành, Hội CCB Việt Nam tại LB Nga đã lớn mạnh không ngừng, quy tụ được hàng trăm hội viên trên toàn LB Nga, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và luôn một lòng hướng về Tổ quốc.

3_cuu_chien_binh_tai_Nga-1619828917612.jpeg
 Ông Lê Hiếu, Thường trực Ban công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga nhấn mạnh vai trò của cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga.

Phát biểu tại đây, ông Lê Hiếu, Thường trực Ban công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga khẳng định, cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga đang thể hiện tốt vai trò như những người lính trên một mặt trận mới - “mặt trận ngoại giao nhân dân”, là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân hai nước Việt Nam – LB Nga.

Một chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ, ca sĩ, từng khoác áo lính, biểu diễn đã làm cho cuộc gặp mặt càng thêm vui vẻ và thực sự ý nghĩa trong không khí kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước, ngày non sông thu về một mối.