Cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg tham gia Lễ tưởng niệm Hồng quân Liên Xô

NDO -

NDĐT - Ngày 8-5, nhân kỷ niệm lần thứ 74 Ngày Chiến thắng phát-xít (9-5-1945 – 9-5-2019), Chính quyền thành phố Saint Petersburg đã tổ chức Lễ dâng hoa, tưởng niệm những chiến sĩ Hồng quân Xô-viết và người dân Nga đã ngã xuống trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. Đoàn đại biểu cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập tại Saint Petersburg cùng tham gia hoạt động tri ân này.

Đoàn Đại biểu cộng đồng người Việt tại thành phố dâng hoa tưởng niệm.
Đoàn Đại biểu cộng đồng người Việt tại thành phố dâng hoa tưởng niệm.

Được biết, đây cũng là hoạt động thường niên, một nghĩa cử đã trở thành truyền thống của cộng đồng người Việt tại cố đô nước Nga mỗi dịp tháng Năm về.

Sự kiện diễn ra tại Nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Xô-viết Piskaryovsk ở thành phố Saint Petersburg. Hàng chục đoàn đại biểu đại diện các tổ chức chính quyền thành phố, các tổ chức xã hội, tôn giáo và hàng nghìn người dân Saint Petersburg đã thực hiện nghi lễ tưởng niệm và đặt hoa bên tượng đài Mẹ Tổ quốc, trong khuôn viên nghĩa trang.

Hòa trong dòng người lên tới hàng nghìn người, Đoàn đại biểu Việt Nam gồm đại diện các doanh nghiệp, bà con cộng đồng đang sinh sống tại thành phố, cùng hơn 30 sinh viên, sĩ quan, học viên Quân đội nhân dân Việt Nam đang học tập tại các trường Quân sự ở thành phố Saint Petersburg đã trân trọng dâng những đóa hoa tươi thắm và nghiêng mình bên tượng đài Mẹ Tổ quốc, trước anh linh những người đã hy sinh thân mình cho nền hòa bình hôm nay.

Cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg tham gia Lễ tưởng niệm Hồng quân Liên Xô ảnh 1

Đội quân danh dự của thành phố trong Lễ tưởng niệm và dâng hoa tại Nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Xô-viết Piskaryovsk tại Saint Petersburg.

Tham gia sự kiện, Thiếu tá quân y Nguyễn Cảnh Toàn, thuộc Quân chủng Hải quân, cho rằng “người dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới cần ghi nhớ công lao to lớn của Hồng quân và người dân Liên Xô và Nước Nga long trọng kỷ niệm Ngày Chiến thắng là một cách truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc”.

Sinh viên Đoàn Phan Duy đang theo học tại Trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, lần đầu tiên tham gia lễ tưởng niệm, không giấu nổi niềm tự hào và cảm xúc bất ngờ trước quy mô hoành tráng và tính chất trang trọng của buổi lễ. Em cho biết: “Thông qua sự kiện, em và các bạn trẻ cùng trang lứa được hiểu rõ hơn về lịch sử anh hùng, về cái giá mà của nhân dân Nga đã phải trả để có nền hòa bình hôm nay”.

Tại LB Nga, các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và nhiều quốc gia châu Âu khác, Ngày Chiến thắng 9-5 luôn là một trong những sự kiện trọng đại.

Theo kế hoạch, ngày 9-5, đoàn Đại biểu Cộng đồng người Việt cũng sẽ tham gia hoạt động tuần hành trong hàng ngũ Trung đoàn bất tử, một trung đoàn đặc biệt, để tôn vinh những người đã ngã xuống vì nền độc lập.