Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao

Thêm bảy Di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với bảy di tích quốc gia.

Gồm: Di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Di tích lịch sử Ðịa điểm Chiến thắng Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Non Nước, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðình Ðại Phùng, huyện Ðan Phượng, TP Hà Nội; Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðền - Chùa - Ðình Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019

Tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật "Giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019". Ðây là lần đầu tiên Cục phối hợp các hội: Nghệ sĩ Sân khấu, Nhạc sĩ và Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức chương trình nhằm giới thiệu, tôn vinh hơn 200 gương mặt nghệ sĩ xuất sắc đã giành giải nhất, huy chương vàng tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp năm 2018, 2019 ở các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, như: tuồng, chèo, cải lương, rối, xiếc, ca múa nhạc. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra tối 7-1 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Triển lãm về phòng, chống xâm hại tình dục

Từ ngày 3 đến 12-1, tại Hà Nội, diễn ra Triển lãm mỹ thuật đa phương tiện "You can talk to me - Có mình ở đây" do Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) và nhóm hoạt động cộng đồng S.O.S (Sharing our stories) phối hợp tổ chức. Triển lãm giới thiệu 10 tác phẩm của bảy nghệ sĩ trẻ và nhóm S.O.S; thể hiện bằng nhiều hình thức: điêu khắc đa phương tiện, tranh vẽ, sắp đặt và trình diễn tương tác, trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường. Triển lãm mang đến những góc nhìn về vấn đề đổ lỗi cho nạn nhân sau xâm hại tình dục; góp phần nâng cao nhận thức xã hội, cảnh tỉnh bạo hành và xoa dịu vết thương của những nạn nhân để họ an tâm, tin tưởng và đồng hành. Trước khi được tổ chức tại Hà Nội, triển lãm đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 12-2019.