Ngành thư viện chống Covid-19

Thu thập thông tin, tài liệu biên soạn thành các chuyên đề giúp người dân cách nhận biết, ứng phó dịch bệnh, tăng cường công tác phục vụ bạn đọc tại nhà, cấp phát thẻ đọc trực tuyến miễn phí…, hệ thống thư viện tại các địa phương trên cả nước đang linh hoạt, phục vụ bạn đọc, vừa tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 (tên gọi tạm thời trước đây là nCoV).

Bạn đọc tìm hiểu thông tin tại Thư viện tỉnh Nghệ An.
Bạn đọc tìm hiểu thông tin tại Thư viện tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, không nằm ngoài cuộc, hệ thống thư viện trên cả nước đã tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến bạn đọc và người dân thông qua công tác phục vụ tại thư viện, ngoài thư viện và trên trang thông tin điện tử của thư viện. Không chỉ soạn thảo các chuyên đề, tài liệu… giúp bạn đọc hiểu và có những biện pháp ứng phó đúng đắn, phù hợp, hệ thống thư viện còn chủ động duy trì các hình thức đọc sách thường xuyên phục vụ bạn đọc.

Cùng với việc chỉ đạo các thư viện địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tài liệu về dịch bệnh và cách ứng phó, mới đây, cán bộ Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kịp thời thu thập tài liệu, biên soạn thông tin chuyên đề “Phòng, chống và đẩy lùi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra”. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tại Cần Thơ, Vụ Thư viện phối hợp Thư viện thành phố thực hiện chuyên đề “Những điều cần biết về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (Covid-19) gây ra và biện pháp phòng, chống”. Nhập cuộc cùng chính quyền địa phương, những ngày qua, cán bộ Thư viện tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, khẩu trang, sử dụng hệ thống truyền thanh tuyên truyền phòng, chống dịch viêm phổi cấp tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Nhờ cách tuyên truyền trực quan, in tờ rơi phát đến tận tay, người dân được thông tin đầy đủ về tình hình dịch bệnh, các nguy cơ lây nhiễm, cách phòng, chống lây nhiễm vi-rút corona, từ đó nâng cao cảnh giác phòng, chống. Tại Đồng Tháp, thư viện tỉnh tạm dừng phục vụ bạn đọc tại chỗ và triển khai cấp thẻ đọc trực tuyến miễn phí cũng như phục vụ sách tận nhà bạn đọc. Bạn đọc có nhu cầu, đăng ký mượn sách qua website, Facebook của thư viện tỉnh. Sách báo, tạp chí, tài liệu sẽ được gửi đến người nhận qua đường bưu điện.

Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà, chia sẻ: Trước diễn biến dịch bệnh do Covid-19, các thư viện đẩy mạnh công tác phục vụ tại nhà. Một số địa phương, ưu tiên bạn đọc là người cao tuổi, hưu trí, trẻ em, học sinh… Các cán bộ thư viện tận tình chuyển sách tận nhà phục vụ bạn đọc. Đối với những thư viện phục vụ bạn đọc tại chỗ, phải tuân thủ nghiêm quy định về vấn đề phòng, chống dịch bệnh.

Những hành động thiết thực của hệ thống thư viện đã góp phần tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho người dân được sử dụng hệ thống thư viện linh hoạt, duy trì thói quen đọc sách hằng ngày.