Khởi công tác phẩm sân khấu thử nghiệm Ngàn năm mây trắng

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ khởi công vở kịch hát Ngàn năm mây trắng.

Đây là công trình nghệ thuật kỷ niệm 74 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và 70 năm thành lập Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Vở diễn chuyển thể từ kịch bản của PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, do NSƯT Thanh Ngoan và NSƯT Triệu Trung Kiên đồng đạo diễn. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian, truyền thuyết về hòn vọng phu, nàng Tô Thị, vở diễn mang đến nhiều thử nghiệm khi kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương, xẩm, hát văn Huế.

Đây là tác phẩm sẽ được Nhà hát mang đi dự thi tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư năm 2019.