Bình Dương rực rỡ Đường hoa Xuân 2020

NDO -

NDĐT - Tối 23-1, tại thành phố Thủ Dầu Một, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Đường hoa Xuân - Hội hoa Xuân - Hội Báo Xuân tỉnh Bình Dương năm 2020 nhằm phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán.

Khai mạc Đường hoa Xuân - Hội hoa Xuân - Hội Báo Xuân tỉnh Bình Dương.
Khai mạc Đường hoa Xuân - Hội hoa Xuân - Hội Báo Xuân tỉnh Bình Dương.

Đường hoa Xuân Canh Tý năm 2020 tại Bình Dương với chủ đề “Bình Dương - Thành phố thông minh, thành phố đáng sống” có bố cục theo bảy cụm tiểu cảnh chính, gồm: Mừng Đảng 90 năm, Biển đảo quê hương, Thành phố tương lai, Bình Dương hội nhập quốc tế, Thành phố thông minh, Bình Dương - Thành phố đáng sống và Rực rỡ mùa Xuân. Các tiểu cảnh có sự phối hợp giữa các yếu tố truyền thống, hiện đại, thể hiện sự hội nhập và phát triển của Bình Dương xưa - nay và trong tương lai; đồng thời gửi gắm đến người xem một thông điệp về Bình Dương với môi trường sống và làm việc thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, chuyên gia, người lao động và sinh viên, học sinh…

Cùng với Đường hoa, Hội hoa Xuân 2020 tại Bình Dương là nơi hội tụ những sản phẩm của ngành hoa cảnh và thể hiện tính năng động sáng tạo cần cù của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh. Hội hoa thu hút hơn 600 tác phẩm trưng bày, bao gồm các thể loại: kiểng cổ, bon sai, tiểu cảnh, non bộ, triển lãm hoa, chim cảnh, cá cảnh…

Hội Báo Xuân với ý nghĩa “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, nhằm giới thiệu những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước trên tất cả các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Hội Báo Xuân tập hợp 350 ấn phẩm Xuân của các báo, tạp chí Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Hội Báo Xuân còn có phần trưng bày, triển lãm 1.000 bản sách mới, sách chuyên đề nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn giới thiệu gian hàng Du Xuân 2020 với hơn 2.000 ấn phẩm du lịch là các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù của Bình Dương như: gốm sứ, sơn mài, mây tre lá, ẩm thực, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch thể thao nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Bình Dương đến nhân dân và du khách.

Theo Ban tổ chức, diễn ra đến ngày 29-1 (tức Mùng 5 Tết Canh Tý), Đường hoa Xuân - Hội hoa Xuân - Hội Báo Xuân tỉnh Bình Dương giới thiệu rõ nét về quá trình phát triển của Bình Dương qua 23 năm xây dựng và phát triển; đồng thời là điểm đến thưởng ngoạn lý tưởng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.