Các nhà khoa học Đức vừa chế tạo thành công màn hình điện tử có thể ủ để phân hủy sinh học khi không còn dùng đến nữa. Nghiên cứu này giúp giảm lượng rác thải điện tử đang ngày càng gia tăng.
Các nhà khoa học Đức vừa chế tạo thành công màn hình điện tử có thể ủ để phân hủy sinh học khi không còn dùng đến nữa. Nghiên cứu này giúp giảm lượng rác thải điện tử đang ngày càng gia tăng.
Ngày 21-1, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) do đồng chí Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng dẫn đầu, cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 20-1, các nhà khoa học cho biết, biến thể virus SARS-CoV-2 mới được xác định ở Nam Phi có thể tránh các kháng thể tấn công trong phương pháp điều trị bằng huyết tương từ những bệnh nhân đã hồi phục, có thể làm giảm hiệu quả của dòng vaccine hiện tại, đồng thời có nguy cơ tái nhiễm.
Ngày 21-1, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chính thức phát động Chương trình Giải thưởng Sao Khuê 2021 với thông điệp “Thúc đẩy nền tảng giải pháp số - Tiên phong phát triển các hệ sinh thái số”.
Sơn La là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện truy xuất nguồn gốc, xuất xứ cho cây đào, vùng trồng, tính hợp pháp của sản phẩm, tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ và nâng cao giá trị đào Sơn La. Hiện, 1.000 tem truy xuất nguồn gốc do Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia cung cấp cho tỉnh đã sẵn sàng kích hoạt để đào Sơn La lưu thông trên thị trường
Sáng 21-1, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Lễ phát động chương trình "Vì mái trường xanh" lần thứ hai, năm học 2020-2021, bắt đầu chuỗi hoạt động thu gom rác tái chế ở 15 trường tiểu học, THCS để quy đổi thành học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó.
Ngày 20-1, chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đưa Mỹ quay trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đây là trọng tâm của một loạt các biện pháp nhằm khôi phục vai trò của Mỹ trong việc chống lại sự nóng lên toàn cầu.
Theo kết quả của các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm được công bố ngày 20-1, vaccine ngừa Covid-19 do Pfizer và BioNTech phát triển có khả năng chống lại biến thể virus SARS-COV-2 được phát hiện ở Anh.
Một nhóm do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford và Đại học Bath ở Anh dẫn đầu đã phát triển một phương pháp đếm số lượng voi châu Phi bằng hình ảnh từ vệ tinh Maxar, mở ra một phương pháp mới để theo dõi các loài động vật dễ bị tổn thương và có nguy cơ tuyệt chủng.
Một dòng virus SARS-CoV-2 đột biến, khác với những chủng có nguồn gốc ở Anh, Nam Phi và Brazil, đã được phát hiện ở Đức. Đây là quốc gia mới nhất phát hiện dạng đột biến mới của virus gây ra đại dịch Covid-19.
©2021. Bản quyền thuộc về Báo Nhân Dân
Tổng Biên tập: Thuận Hữu
Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đinh Như Hoan
Trụ sở Bộ biên tập: 71 Hàng Trống - Hà Nội.
Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593.
E-mail: nhandandientu@nhandan.org.vn - nhandandientutiengviet@gmail.com