Lên phương án bảo vệ hai cá thể báo hoa mai

NDO -

NDĐT- Sáng 2-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo xử lý những nội dung liên quan đến sự xuất hiện hai cá thể báo hoa mai tại khu dân cư, gần sân bay Liên Khương - Đà Lạt.

Loài báo hoa mai (Ảnh: internet)
Loài báo hoa mai (Ảnh: internet)

Theo đó, để chủ động đề phòng, xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ hai cá thể báo hoa mai, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa, đài truyền thanh của xã, thôn đến người dân sinh sống tại xã Liên Hiệp, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), khu vực sông Đa Nhim (giáp ranh xã Tu Tra, Đơn Dương), khi phát hiện báo hoa mai phải báo động cho những người chung quanh biết và báo cáo kịp thời cơ quan chức năng; tổ chức lực lượng (dân quân tự vệ, kiểm lâm, đoàn thanh niên) kiểm tra các địa điểm nêu trên, đặc biệt là khu vực sân bay Liên Khương; đồng thời, dùng dụng cụ phát âm thanh để xua đuổi các cá thể báo hoa mai…

Như báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin, hai con thú này được một số hộ dân xã Liên Hiệp phát hiện vào ngày 12-9 và đã nhiều lần tiến công chuồng nuôi gia cầm của họ. Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng cũng đã gửi văn bản đề nghị Cục Kiểm lâm cho ý kiến và biện pháp xử lý, bảo vệ hai cá thể báo hoa mai này.

Báo hoa mai (tên khoa học: Panthera Pardus), là loài thú thuộc họ mèo (Felidae), thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm, cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.