Israel hợp tác Toyota, BMW phát triển AI trên xe tự lái

NDO -

NDĐT - Ngày 4-9, công ty công nghệ cao Cortica của Israel đã hợp tác với một số công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô-tô, thành lập liên doanh phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho xe hơi tự lái.

Israel hợp tác Toyota, BMW phát triển AI trên xe tự lái

Với sự ra đời và phát triển xe tự lái, nhiều công ty trong ngành công nghiệp ô-tô đang tìm cách kết hợp công nghệ AI vào hệ thống xe của mình để giải quyết tốt hơn các mối nguy hiểm khi vận hành trên đường và tăng tính an toàn.

Liên doanh mới này có tên là Cartica AI, bao gồm các đơn vị đầu tư, như: Toyota, BMW, nhà cung cấp ô-tô Continental AG và OurCrowd của Israel.

Các công ty không tiết lộ mức đầu tư vào Cartica AI, nhưng với sự hợp tác này sẽ giúp phát triển và phân phối xe ra nhiều thị trường khác nhau.

Cartica AI cho biết, không giống như các hệ thống AI thông thường, công nghệ AI mới này sử dụng hàng triệu video chưa được gắn nhãn, tìm kiếm các yếu tố phổ biến, đưa ra quyết định tốt nhất về các phản ứng trên đường mà không cần sự can thiệp của con người.