Xuất hiện đàn voi rừng với số lượng lớn ở Đác Lắc

NDO -

NDĐT - Sáng 14-5, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đác Lắc Huỳnh Trung Luân cho biết: Hiện, Trung tâm bảo tồn voi Đác Lắc phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi hoạt động của đàn voi rừng và có biện pháp bảo vệ, cảnh báo người dân trong vùng không xâm hại đến đàn voi và tìm biện pháp xua đuổi đàn voi vào rừng.

Đàn voi rừng với số lượng lớn xuất hiện tại huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc.
Đàn voi rừng với số lượng lớn xuất hiện tại huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc.

Trước đó, vào chiều 14-5, xuất hiện một đàn voi rừng khoảng 20 con đi từ Vườn Quốc gia Yok Đôn ra hồ Ea Súp Thượng ở xã Cư Mlanh, huyện Ea Súp để tìm nước uống.

Đàn voi hung dữ kéo đến hồ nước vào ban ngày, phá hoại nhiều hoa màu và khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Theo ông Huỳnh Trung Luân, đây là đàn voi rừng lớn nhất xuất hiện tại huyện Ea Súp trong vài năm gần đây và lần này đàn voi lại kéo về vào ban ngày nên nguy hiểm cho người dân địa phương khi gặp đàn voi.