Thả cá thể vượn đen má trắng về môi trường tự nhiên

NDO -

NDĐT - Sáng 15-6, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) Lê Thanh Hải cho biết: Hạt Kiểm lâm Hương Sơn vừa làm thủ tục bàn giao cá thể vượn đen má trắng cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Thả cá thể vượn đen má trắng về môi trường tự nhiên

Cá thể vượn này trong lúc bị thương nặng đã được ông Phạm Văn Hùng ở thôn 7, xã Sơn Trường (Hương Sơn) tìm thấy tại địa bàn rừng xã Sơn Hồng - vùng tiếp giáp với địa phận nước bạn Lào.

Ông Hùng đã bàn giao lại cho cơ quan chức năng sau khi chữa trị và chăm sóc sức khỏe con vật.

Hạt Kiểm lâm Hương Sơn đã giao cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên ngay sau khi tiếp nhận cá thể vượn.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội, ghi nhận tại Việt Nam có 41 đàn vượn đen má trắng, ước có khoảng 127 cá thể trưởng thành. Loài vượn này chỉ còn tồn tại rải rác ở các Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang (Hà Tĩnh), Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (Lai Châu) và Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Pù Luông (Thanh Hóa).

Theo Hạt phó Hạt Kiểm lâm Hương Sơn Lê Thanh Hải: Đây là loài linh trưởng rất quý hiếm thuộc nhóm 1B, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể vượn đen má trắng này là loại linh trưởng đặc hữu của Việt Nam. Loại vượn này có bộ lông màu đen tuyền, trên má có vệt lông màu trắng kéo dài quá tai; đỉnh đầu có mào lông đen. Hiện nay, số lượng cá thể loại vượn đen má trắng đang bị suy giảm nghiêm trọng do mất sinh cảnh và săn bắn.