Một cá thể bò tót chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

NDO -

NDĐT- Tối 26-11, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai Lê Việt Dũng xác nhận, vừa phát hiện một con bò tót hoang dã trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bị chết.

Con bò tót bị chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Con bò tót bị chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Theo đó, vào trưa 26-11, trong khi tuần tra, lực lượng Trạm kiểm lâm Cây Gùi, Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai phát hiện một cá thể bò tót chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, thuộc địa phận ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Sau đó, các lực lượng liên quan tỉnh Đồng Nai, gồm: Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh Đồng Nai và chính quyền địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, xác định đây là cá thể bò đực, nặng khoảng 700 kg. Thời gian chết đến lúc phát hiện khoảng 2-3 ngày trước, một số bộ phận đã bị hoại tử. Qua giải phẫu cá thể bò tót bị nhiễm trùng, sưng hô hấp do dập phổi trái.

Trong khi đó, tối cùng ngày, lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai xác nhận với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân chết của bò tót. Nhận định ban đầu có thể bò tót chết do già yếu và trước đó cách đây khoảng ba tháng cá thể bò tót này va chạm với xe ô-tô khiến bị thương nặng

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến bò tót chết.

Trước đó, vào tháng 2-2016, một con bò tót đực nặng khoảng 200 ký sinh sống trong Khu bảo tồn đã bị hai đối tượng dùng súng bắn chết, xẻ thịt mang đi tỉnh Bình Phước bán. Tiếp đó, tháng 3-2016, một con bò đực nặng khác khoảng 800 ký bị bệnh chết ở bìa rừng, cơ thể còn nguyên vẹn.