Lại phát hiện đốn hạ trái phép cây gỗ nghiến ở Vườn quốc gia Ba Bể

NDO -

NDĐT - Sau một thời gian ngắn tạm lắng, gần đây người dân địa phương lại phát hiện tình trạng đốn hạ cây nghiến trái phép ngay tại vùng lõi, theo quy định cần phải bảo vệ nghiêm ngặt tại Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn.

Cây gỗ nghiến có đường kính gần 1m ở vùng lõi Vườn quốc gia Ba Bể vừa bị đốn hạ.
Cây gỗ nghiến có đường kính gần 1m ở vùng lõi Vườn quốc gia Ba Bể vừa bị đốn hạ.

Người dân địa phương dẫn chúng tôi lên khu vực khoảnh 4, tiểu khu 71, đối diện đền An Mã, là vùng lõi, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Ba Bể. Tại đây, chúng tôi thấy cây nghiến, loài cây đặc hữu trên núi đá có đường kính khoảng 1m, dài hàng chục mét đã bị đốn hạ, xẻ thành từng khúc.

Cây nghiến bị cưa đổ này được Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể phát hiện vào ngày 14-12, trong biên bản xác định có thể tích hơn 10m3. Điều đáng nói, cây nghiến bị lâm tặc đốn hạ ngay gần mặt hồ Ba Bể, vị trí này mỗi ngày có hàng trăm lượt xuồng chở khách tham quan, du lịch đi qua.

Được biết, chỉ đến khi người dân địa phương thông báo thì lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể mới biết và lập biên bản cây nghiến bị chặt hạ này. Tuy nhiên, trên thân và gốc cây chưa được đánh số thứ tự, ghi ngày, tháng, năm phát hiện bằng sơn hoặc phấn trắng theo quy định.

Từ đầu năm 2017 đến nay, đã có gần 30 cây gỗ nghiến (gần 250m3 gỗ) tại Vườn quốc gia Ba Bể bị đốn hạ, cho thấy tình trạng khai thác gỗ quý hiếm trái phép tại Vườn quốc gia Ba Bể rất đáng báo động, tỉnh Bắc Cạn cần thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng này.

Thách thức trong quản lý, bảo vệ Vườn quốc gia Ba Bể